Ninh Bình: Xử phạt 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong 2 ngày 3 và 4.5, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản xử lý 6 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Trong 2 ngày 3 và 4.5, Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt với tổng số tiền 12 triệu đồng theo khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28.9.2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường lực lượng, biện pháp, nắm tình hình, địa bàn, quản lý chặt chẽ các trường hợp xuất nhập cảnh, không để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, rà soát các trường hợp đi, đến từ vùng dịch về địa phương. Kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Xử phạt hơn 200 triệu đồng với 171 trường hợp không đeo khẩu trang

LƯƠNG HẠNH |

Từ ngày 3.5 - 5.5.2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, đề nghị chính quyền địa phương xử phạt hành chính 171 trường hợp người dân cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng, với tổng số tiền 229.500.000 đồng.

TP.Hà Tiên: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5.5

NGUYÊN ANH |

TP.Hà Tiên (Kiên Giang) lập các tổ công tác kiểm tra và xử phạt đối với người không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Cần Thơ: Xử phạt 92 trường hợp không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Sau 2 ngày chính thức ra quân 92 trường hợp đã bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nha Trang xử phạt 9 người dân không đeo khẩu trang

Nhiệt Băng |

Mỗi cá nhân bị xử phạt với mức tiền 2 triệu đồng do không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vĩnh Phúc: Xử phạt hơn 200 triệu đồng với 171 trường hợp không đeo khẩu trang

LƯƠNG HẠNH |

Từ ngày 3.5 - 5.5.2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, đề nghị chính quyền địa phương xử phạt hành chính 171 trường hợp người dân cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng, với tổng số tiền 229.500.000 đồng.

TP.Hà Tiên: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5.5

NGUYÊN ANH |

TP.Hà Tiên (Kiên Giang) lập các tổ công tác kiểm tra và xử phạt đối với người không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Cần Thơ: Xử phạt 92 trường hợp không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Sau 2 ngày chính thức ra quân 92 trường hợp đã bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nha Trang xử phạt 9 người dân không đeo khẩu trang

Nhiệt Băng |

Mỗi cá nhân bị xử phạt với mức tiền 2 triệu đồng do không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.