Ninh Bình: Xử lý các quán karaoke mở cửa bất chấp yêu cầu tạm dừng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Mặc dù UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động đối với dịch vụ karaoke để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn mở cửa đón khách.

Tụ tập sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 2.5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản hỏa tốc, gửi các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi massage, rạp chiếu phim, game online, trò chơi điện tử bắt đầu từ 0h00 ngày 3.5.2021 đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn lén lút mở cửa đón khách vào hát. Hàng loạt cơ sở đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Tại một số cơ sở khi bị phát hiện, khách hát hầu hết đều dương tính với ma tuý, thậm chí có những quán cho khách thuê phòng hát để sử dụng ma tuý.

Công an huyện Hoa Lư, kiểm tra phát hiện tại quán karaoke Quang Huy có 12 khách đang hát karaoke. Trong đó có 2 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Ảnh: NT
Công an huyện Hoa Lư, kiểm tra phát hiện tại quán karaoke Quang Huy có 12 khách đang hát karaoke. Trong đó có 2 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Ảnh: NT

Mới đây, vào ngày 9.5, Tổ công tác Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke Hải Vân, do Phạm Văn Hà (trú tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng hát số 8 có 11 thanh niên (gồm 5 nam, 6 nữ) đang hát karaoke. Lực lượng công an thu giữ tại phòng hát 1 đĩa sứ, 6 túi nilon, 1 tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng cuộn tròn hình ống hút. Tất cả 11 thanh niên trên đều dương tính với chất ma tuý.

Trước đó, vào ngày 5.5, Tổ công tác Công an huyện Hoa Lư, Ninh Bình cũng phát hiện tại quán karaoke Quang Huy (thuộc thôn Thanh Thượng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư), do Phạm Quang Huy, SN 1976, (trú tại thôn Ngô Hạ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại quán karaoke trên có 12 khách đang hát karaoke. Trong đó, có 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng dịch

Thượng tá Trần Chí Hiếu, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã phát động đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 3 đến ngày 30.5 gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công an huyện Hoa Lư lập biên bản xử lý đối với chủ quản karaoke Quang Huy vì không chấp hành các quy định về phòng dịch. Ảnh: NT
Công an huyện Hoa Lư lập biên bản xử lý đối với chủ quản karaoke Quang Huy vì không chấp hành các quy định về phòng dịch. Ảnh: NT

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêp vụ và công an các huyện, thành phố bố trí trực 100% quân số, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của ngành Y tế. Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, các hành vi phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về phòng dịch.

"Từ ngày 3.5 đến nay, các đơn vị lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, lập biên bản xử lý 3 chủ cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, xử phạt hành chính 139 trường hợp vì vi phạm các quy định về phòng dịch COVID-19" - ông Hiếu cho biết.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp lệnh cấm, nhóm thanh niên tụ tập tại quán karaoke sử dụng ma tuý

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke Hải Vân (thuộc phố 6, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), Công an huyện Yên Khánh phát hiện chủ cơ sở này không chấp hành các quy định phòng dịch COVID-19.

Quán karaoke mở cửa để 11 thanh niên dùng ma túy

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng phát hiện một nhóm thanh niên có mặt ở quán karaoke để sử dụng ma túy, dù trước đó từ ngày 5/5, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu dừng hoạt động các quán karaoke để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng: Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke mở cửa đón nhiều khách nước ngoài

Mai Dung |

Sáng 10.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra, phát hiện cơ sở karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm của UBND TP, tiếp đón 5 khách hát, trong đó có 4 người Hàn Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất chấp lệnh cấm, nhóm thanh niên tụ tập tại quán karaoke sử dụng ma tuý

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke Hải Vân (thuộc phố 6, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), Công an huyện Yên Khánh phát hiện chủ cơ sở này không chấp hành các quy định phòng dịch COVID-19.

Quán karaoke mở cửa để 11 thanh niên dùng ma túy

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng phát hiện một nhóm thanh niên có mặt ở quán karaoke để sử dụng ma túy, dù trước đó từ ngày 5/5, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu dừng hoạt động các quán karaoke để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng: Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke mở cửa đón nhiều khách nước ngoài

Mai Dung |

Sáng 10.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra, phát hiện cơ sở karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm của UBND TP, tiếp đón 5 khách hát, trong đó có 4 người Hàn Quốc.