Ninh Bình: Vì sao việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đạt tỉ lệ thấp?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mới chỉ đạt 31,15%, đây là tỉ lệ thấp so với các địa phương khác trên cả nước.

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi được ngành Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức triển khai tiêm thí điểm từ ngày 19.4 và đến ngày 22.4 thì bắt đầu tiêm trên diện rộng.

Đến nay, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với ngành ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan tổ chức 2 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 39.490 trẻ em dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Ảnh: NT
Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 39.490 trẻ em dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Hoàng Nam - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết: Đến ngày 20.5, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã kết thúc đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 thứ hai cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc 2 đợt tiêm, toàn tỉnh Ninh Bình có 39.490 trẻ em dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19, đạt tỉ lệ 31,15%.

Cũng theo ông Nam, việc tiêm chủng được triển khai theo thứ tự lứa tuổi giảm dần bắt đầu từ học sinh lớp 6, không mắc COVID-19 hoặc mắc COVID-19 và đã khỏi trên 3 tháng. Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine Moderna, liều lượng là 0,25ml/trẻ.

Theo thống kê, tại Ninh Bình có 126.783 trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 39.100 liều vaccine (Moderna) phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ để tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi.

Đến hết ngày 20.5, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã triển khai tiêm 40.840 liều vaccine (Moderna) phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 39.100 liều do Bộ Y tế phân bổ và 1.740 liều được cấp để tiêm cho người lớn nhưng chuyển sang tiêm cho trẻ em.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 126.783 trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 126.783 trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Ảnh: NT

Theo ông Nam, tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình mới chỉ đạt 31,15% là thấp so với các địa phương khác trên cả nước.

Nguyên nhân chính là do tỉ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bị nhiễm COVID-19 chưa quá 3 tháng (chiếm khoảng 25%) nên không đủ điều kiện để tiêm, bên cạnh đó, một số phụ huynh còn tâm lý trẻ bị mắc COVID-19 rồi thì không cần tiêm nên không đăng ký cho trẻ tiêm.

"Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiều trẻ đã tiêm mũi 1 và đủ thời gian để tiêm mũi 2 nhưng chưa có vaccine nên chúng tôi chưa tổ chức tiêm được.

Khi Bộ Y tế phân bổ vaccine, chúng tôi sẽ tiến hành các đợt tiêm tiếp theo, phấn đấu có khoảng 95% trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình được tiêm vaccine phòng COVID-19" - ông Nam nói.

Để đảm bảo thuận lợi và an toàn trong công tác tiêm chủng, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và các lực lượng liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác tiêm phòng. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng, kịp thời nắm bắt tình hình và có sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, giúp công tác tiêm chủng diễn ra khẩn trương, an toàn, hiệu quả.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi và mũi 3

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên chưa đạt được mục tiêu đề ra, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn chậm.

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang tổ chức và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều ngày 19.4, tỉnh Ninh Bình bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi và mũi 3

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên chưa đạt được mục tiêu đề ra, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn chậm.

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang tổ chức và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều ngày 19.4, tỉnh Ninh Bình bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.