Ninh Bình: Trường học làm nơi cách ly, học sinh chưa thể tựu trường

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch vào ngày 13.9 học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tựu trường bắt đầu năm học mới 2021-2022. Tuy nhiên, đến thời điểm này, địa bàn tỉnh vẫn còn một số trường mầm non đang được sử dụng làm nơi cách ly tập trung.

Ông Phan Thành Công - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình - cho biết: Toàn tỉnh Ninh Bình có 155 trường mầm non. Năm học 2021-2022, dự kiến toàn tỉnh Ninh Bình sẽ đón khoảng trên 40.000 trẻ mầm non. Theo kế hoạch, học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tựu trường và bắt đầu năm học mới vào ngày 13.9 tới đây.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, một số cơ sở trường mầm non đang được sử dụng làm nơi cách ly nên học sinh mầm non chưa thể tựu trường vào ngày 13.9 theo kế hoạch được.

Hiện toàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 15 trường mầm non ở các huyện (Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh, Gia Viễn, Hoa Lư) đang sử dụng làm khu cách ly tập trung và 14 trường mầm non khác đã được trả lại nhưng dự kiến tiếp tục sử dụng làm nơi cách ly tập trung nên chưa tổ chức tựu trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã quyết định lùi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 với cấp học mầm non sớm nhất là ngày 20.9. Các cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác phòng, chống dịch trước khi đón trẻ tựu trường và giáo viên phải được tiêm vaccine phòng COVID-19.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Thông tin thêm về việc học sinh tử vong vì điện giật khi học trực tuyến

Bích Hà |

Trường tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đã báo cáo chi tiết đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cùng cơ quan chức năng, liên quan đến việc học sinh của trường tử vong ngày 10.9.

Hải Dương cho phép học sinh một số khối đi học trở lại từ 15.9

Mai Dung |

Ngày 10.9.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 3329 về việc đi học trở lại một số khối lớp từ ngày 15.9.

Học sinh đầu cấp, cuối cấp tại Bắc Ninh đi học trở lại từ ngày 15.9

Tường Vân |

Ngày 10.9, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về việc cho học sinh đến trường học tập.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thông tin thêm về việc học sinh tử vong vì điện giật khi học trực tuyến

Bích Hà |

Trường tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đã báo cáo chi tiết đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cùng cơ quan chức năng, liên quan đến việc học sinh của trường tử vong ngày 10.9.

Hải Dương cho phép học sinh một số khối đi học trở lại từ 15.9

Mai Dung |

Ngày 10.9.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 3329 về việc đi học trở lại một số khối lớp từ ngày 15.9.

Học sinh đầu cấp, cuối cấp tại Bắc Ninh đi học trở lại từ ngày 15.9

Tường Vân |

Ngày 10.9, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về việc cho học sinh đến trường học tập.