Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều ngày 19.4, tỉnh Ninh Bình bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong chiều ngày 19.4, tại điểm tiêm trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Ninh Bình), có 163/385 học sinh đủ điều kiện tiêm chủng. Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với ngành GDĐT và các đơn vị liên quan, tổ chức

Việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ảnh: NT
Việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ảnh: NT

Các cơ sở tiêm củng đều đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, gồm khu vực kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, phòng theo dõi sau tiêm, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý sự cố sau tiêm nếu có. Trẻ sau tiêm được theo dõi tại chỗ ít nhất 30 phút, được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và theo dõi tại nhà...

Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được triển khai từ tháng 4 năm 2022 và chia thành các đợt tiêm ngay sau khi nhận được vaccine cung ứng từ Bộ Y tế.

Trước mắt, tỉnh Ninh Bình được phân bổ đợt 1 gồm 9.700 liều vaccine Moderna, triển khai tiêm cho đối tượng học sinh thuộc cấp THCS (học sinh lớp 6 dưới 12 tuổi và trẻ ngoài cộng đồng), gồm 8.645 đối tượng (đã trừ 2.336 đối tượng mắc COVID-19).

Trong trường hợp còn dư vaccine, UBND các huyện, thành phố sẽ tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc lứa tuổi thấp hơn (học sinh lớp 5) theo quy định của Bộ Y tế.

Theo đánh giá bước đầu, công tác tiêm chủng được triển khai an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu các đơn vị y tế phân công cán bộ trực 24/7 để tiếp nhận thông tin phản ứng sau tiêm và hướng dẫn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Việc tiêm chủng được triển khai theo thứ tự lứa tuổi giảm dần bắt đầu từ học sinh lớp 6, không mắc COVID-19 hoặc mắc COVID-19 và đã khỏi trên 3 tháng. Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine Moderna, liều lượng là 0,25ml mỗi trẻ.

Theo thống kê, tại Ninh Bình có hơn 126 nghìn trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó, tổng số học sinh khối lớp 6 (dưới 12 tuổi) là 10.981 em, gồm 8.645 đối tượng cần tiêm và 2.336 đối tượng đã mắc COVID-19.

Trong ngày đầu tiên thực hiện tiêm chủng thí điểm cho trẻ em dưới 12 tuổi, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lãnh đạo thành phố Ninh Bình và các phòng, ban chuyên môn liên quan đã đến điểm tiêm để kiểm tra, giám sát và hướng dẫn quy trình tiêm chủng, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai triển khai tiêm vaccine cho hơn 407.000 trẻ từ 5-11 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 19.4, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 -11 tuổi.

Cà Mau: Ngày 20.4 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau – 11.500 liều vaccine đã được phân bổ đến các huyện, thành phố để sáng mai, ngày 20.4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả trẻ em được tiêm phải được sự chấp nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Trung tâm Y tế TP. Ninh Bình nói gì về việc thu phí test COVID-19 cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một số trạm y tế phường và nhân viên Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế, ngày 28.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình cho biết đã nắm được sự việc và đã yêu cầu những cá nhân, tập thể có liên quan làm báo cáo giải trình để có biện pháp xử lý.

Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi nâng giá vật tư y tế trong phòng dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, tại một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra tình trạng tăng giá các vật tư y tế trong phòng chống dịch COVID-19 như kit test, thuốc điều trị, máy đo ôxy... Trước thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Đồng Nai triển khai tiêm vaccine cho hơn 407.000 trẻ từ 5-11 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 19.4, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 -11 tuổi.

Cà Mau: Ngày 20.4 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau – 11.500 liều vaccine đã được phân bổ đến các huyện, thành phố để sáng mai, ngày 20.4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả trẻ em được tiêm phải được sự chấp nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Trung tâm Y tế TP. Ninh Bình nói gì về việc thu phí test COVID-19 cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một số trạm y tế phường và nhân viên Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế, ngày 28.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình cho biết đã nắm được sự việc và đã yêu cầu những cá nhân, tập thể có liên quan làm báo cáo giải trình để có biện pháp xử lý.

Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi nâng giá vật tư y tế trong phòng dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, tại một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra tình trạng tăng giá các vật tư y tế trong phòng chống dịch COVID-19 như kit test, thuốc điều trị, máy đo ôxy... Trước thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trên.