Ninh Bình: Thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch về việc thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô điều trị trên 300 bệnh nhân tại Bệnh viện Sản - Nhi cũ (thuộc phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình).

Theo đó, Bệnh viện dã chiến sẽ được thiết lập và triển khai để thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ và trung bình nhằm giảm tải cho các cơ cở y tế để tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng và rất nặng. Bệnh viện dã chiến sẽ được thiết lập và kích hoạt khi số bệnh nhân dương tính điều trị cùng thời điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng trên 120 người.

UBND tỉnh lựa chọn sử dụng công trình Bệnh viện Sản - Nhi cũ của tỉnh để đầu tư, cải tạo, thiết lập BVDC điều trị bệnh nhân COVID-19, kinh phí đầu tư sửa chữa trên 18,4 tỉ đồng, Bệnh viện dã chiến có thể điều trị cùng lúc cho 300-350 bệnh nhân.

Nhân lực làm việc gồm 258 người, trong đó, nhân lực chuyên môn y tế là 168 người gồm: Bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên, hộ lý, y công... nhân lực hỗ trợ là 90 người

Trang thiết bị y tế sẽ mua mới hoặc điều động từ các đơn vị y tế trực thuộc. Thuốc thiết yếu, vật tư tiêu hao thiết yếu, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu sẽ mua mới theo giá đấu thầu hoặc điều động từ các đơn vị y tế trực thuộc và nguồn dự trữ phòng chống dịch tại Sở Y tế.

Bệnh viện dã chiến sẵn sàng hoạt động khi có lệnh kích hoạt, đảm bảo đúng quy trình chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

Tính đến 16h ngày 1.8, toàn tỉnh Ninh Bình có 33 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, 7.029 trường hợp đang được cách ly và giám sát, trong đó cách ly tại cơ sở y tế là 102 trường hợp, cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung là 995 trường hợp và cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú là 5.932 trường hợp.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập vách ngăn theo mô hình bệnh viện dã chiến tiêm vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Để thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn cho người dân, quận Đống Đa (Hà Nội) xây dựng theo mô hình của "bệnh viện dã chiến", lập các vách ngăn riêng biệt, đảm bảo giãn cách.

Bộ Quốc phòng đưa bệnh viện dã chiến tăng cường chống COVID-19 tại phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D có quy mô 500 giường bệnh, biên chế 130 cán bộ, chiến sĩ do Bệnh viện Quân y 105 chủ trì, phối hợp với Quân khu 7, Viện Y học cổ truyền quân đội và một số đơn vị triển khai xây dựng.

Cần Thơ dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ngày 31.7 quyết định lập bệnh viện dã chiến số 1, số 2 là cơ sở 2 của hai bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố với tổng quy mô 1.200 giường.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội lập vách ngăn theo mô hình bệnh viện dã chiến tiêm vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Để thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn cho người dân, quận Đống Đa (Hà Nội) xây dựng theo mô hình của "bệnh viện dã chiến", lập các vách ngăn riêng biệt, đảm bảo giãn cách.

Bộ Quốc phòng đưa bệnh viện dã chiến tăng cường chống COVID-19 tại phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D có quy mô 500 giường bệnh, biên chế 130 cán bộ, chiến sĩ do Bệnh viện Quân y 105 chủ trì, phối hợp với Quân khu 7, Viện Y học cổ truyền quân đội và một số đơn vị triển khai xây dựng.

Cần Thơ dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ngày 31.7 quyết định lập bệnh viện dã chiến số 1, số 2 là cơ sở 2 của hai bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố với tổng quy mô 1.200 giường.