Ninh Bình: Tạm dừng đón khách du lịch để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tạm dừng đón khách du lịch kể từ 6h ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 tại các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là thực hiện thông điệp 5K...

Ngoài các dịch vụ bị buộc tạm dừng hoạt động tại văn bản 220/UBND-VP6 ngày 2.5 như: các lễ hội, các hoạt động dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi massage, rạp chiếu phim, game online, trò chơi điện tử. UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tạm dừng các hoạt động phòng tập gym, phòng tập thể hình, phòng tập yoga, phòng tập nhảy - thẩm mỹ, câu lạc bộ bida, bể bơi. Tạm dừng đón khách tại các khu, điểm du lịch, các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nội bộ. Thời gian thực hiện từ 6h ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát truy vết, cách ly, xét nghiệm đối với những trường hợp bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 14.4.2021 đến nay đã trở về địa phương.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Huế: Những lĩnh vực gì sẽ tạm dừng từ 7.5 để chống dịch COVID-19?

PHÚC ĐẠT |

Để phòng chống dịch COVID-19, Thừa Thiên Huế đã bổ sung thêm một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Từ 12h trưa 7.5, Đà Nẵng tạm dừng dịch vụ phục vụ ăn uống tại chỗ

Hữu Long |

Tình hình COVID-19 phức tạp nên Đà Nẵng quyết định cấm việc phục vụ ăn tại chỗ, thay vào đó chỉ được mua bán đồ ăn uống mang đi hoặc giao hàng online.

Hải Dương tạm dừng nhiều hoạt động sau khi xuất hiện ca dương tính

Mai Chi |

Ngày 5.5, UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch sau khi trên địa bàn xuất hiện ca dương tính.

Hà Nội tạm dừng hoạt động thể dục thể thao tại khu vực công cộng, công viên

Phạm Đông |

Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo thành phố.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Huế: Những lĩnh vực gì sẽ tạm dừng từ 7.5 để chống dịch COVID-19?

PHÚC ĐẠT |

Để phòng chống dịch COVID-19, Thừa Thiên Huế đã bổ sung thêm một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Từ 12h trưa 7.5, Đà Nẵng tạm dừng dịch vụ phục vụ ăn uống tại chỗ

Hữu Long |

Tình hình COVID-19 phức tạp nên Đà Nẵng quyết định cấm việc phục vụ ăn tại chỗ, thay vào đó chỉ được mua bán đồ ăn uống mang đi hoặc giao hàng online.

Hải Dương tạm dừng nhiều hoạt động sau khi xuất hiện ca dương tính

Mai Chi |

Ngày 5.5, UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch sau khi trên địa bàn xuất hiện ca dương tính.

Hà Nội tạm dừng hoạt động thể dục thể thao tại khu vực công cộng, công viên

Phạm Đông |

Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo thành phố.