Ninh Bình: Sắp xếp cho học sinh từ các tỉnh về quê tránh dịch được đến lớp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.8, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường THPT trên địa bàn tỉnh sắp xếp, tiếp nhận và tạo điều kiện cho học sinh từ các tỉnh, thành về quê tránh dịch được đến lớp theo kế hoạch khai giảng năm học mới của tỉnh.

Ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết: Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có số liệu cụ thể về số học sinh từ các tỉnh, thành khác về Ninh Bình tránh dịch COVID-19. Tuy nhiên, Sở GDĐT tỉnh đã có văn bản hướng dẫn đối với các Phòng GDĐT, các trường THPT trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi học sinh cư trú trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đảm bảo an toàn.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến (bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử e-office) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng. Quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như: Sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Các cơ sở trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly sẽ lùi lịch khai giảng lại sau. Ảnh: NT
Các cơ sở trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly sẽ lùi lịch khai giảng lại sau. Ảnh: NT

Các trường tiểu học, THCS, THPT xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định. Chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (đã học tập tại trường học nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập. Quan tâm hỗ trợ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh khi quay trở lại trường cũ học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường (hoặc xin chuyển trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi cư trú), tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường. Đồng thời, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng theo Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình Phan Thành Công, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ sở trường học mầm non đang được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, chính vì vậy nên việc khai giảng năm học mới ở các trường này sẽ phải lùi lại "các trường chỉ tổ chức khai giảng, đón học sinh tới trường khi đảm bảo an toàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19" - ông Công nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1 ở một số tỉnh thành đã bắt đầu đến trường học

Tường Vân |

Áp dụng khung kế hoạch năm học 2021-2022 của Bộ GDĐT, ngày 23.8, nhiều tỉnh thành đã đón học sinh lớp 1 tới trường.

Trả cả trăm trường học dùng làm khu cách ly để chuẩn bị đón học sinh

BẢO TRUNG |

Đến ngày 23.8, các Phòng Giáo dục Đào tạo tại tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, di chuyển những đối tượng cách ly tập trung tại trường học về các cơ sở khác, nhường chỗ để học sinh bắt đầu năm học mới.

Tiếp nhận học sinh học tại nơi cư trú do dịch COVID-19 thế nào?

hoàng quỳnh |

Con tôi đang học tại TPHCM, trước khi dịch bùng phát tôi có đưa con về quê ở Đà Lạt, hiện do dịch COVID-19 nên chưa quay lại TPHCM được. Tôi có thể đăng ký cho con học tại Đà Lạt được không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh lớp 1 ở một số tỉnh thành đã bắt đầu đến trường học

Tường Vân |

Áp dụng khung kế hoạch năm học 2021-2022 của Bộ GDĐT, ngày 23.8, nhiều tỉnh thành đã đón học sinh lớp 1 tới trường.

Trả cả trăm trường học dùng làm khu cách ly để chuẩn bị đón học sinh

BẢO TRUNG |

Đến ngày 23.8, các Phòng Giáo dục Đào tạo tại tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, di chuyển những đối tượng cách ly tập trung tại trường học về các cơ sở khác, nhường chỗ để học sinh bắt đầu năm học mới.

Tiếp nhận học sinh học tại nơi cư trú do dịch COVID-19 thế nào?

hoàng quỳnh |

Con tôi đang học tại TPHCM, trước khi dịch bùng phát tôi có đưa con về quê ở Đà Lạt, hiện do dịch COVID-19 nên chưa quay lại TPHCM được. Tôi có thể đăng ký cho con học tại Đà Lạt được không?