Ninh Bình: Phấn đấu trồng trên 5,5 triệu cây xanh và trên 200ha rừng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 7.2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh.

Năm 2022 là năm thứ 2 tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện "Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tỉnh Ninh Bình đã đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Ninh Bình phấn đấu trồng được trên 5,5 triệu cây xanh và trên 200ha rừng. Trong năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình đã trồng được trên 1 triệu cây xanh và 78 ha rừng.

Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Kêu gọi toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hăng hái, tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường; thực hiện theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến Xuân về "Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

Theo đó, năm 2022, toàn tỉnh Ninh Bình phấn đấu trồng mới được 1,2 triệu cây xanh và 140 ha rừng. UBND các huyện, thành phố, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, đạt được mục tiêu trồng cây nào, tốt cây ấy. Tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh gắn với quy hoạch trồng và phát triển cây xanh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, dần thay đổi suy nghĩ và hành động về công tác trồng rừng, bảo vệ rừng nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống...

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Mỗi năm trồng được thêm 8.000 - 9.000 ha rừng mới

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sáng 7.2, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân năm mới.

Tích cực thông tin, tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây”

Hà Anh |

Hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Ninh Bình: Nhiều xã nông thôn mới đối mặt với ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện mỗi ngày trên địa tỉnh Ninh Bình có gần 330 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Quảng Bình: Mỗi năm trồng được thêm 8.000 - 9.000 ha rừng mới

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sáng 7.2, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân năm mới.

Tích cực thông tin, tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây”

Hà Anh |

Hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Ninh Bình: Nhiều xã nông thôn mới đối mặt với ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện mỗi ngày trên địa tỉnh Ninh Bình có gần 330 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.