Ninh Bình: Niềm vui đầu năm của những người chèo đò phục vụ khách du lịch

DIỆU ANH |

Những ngày đầu năm 2023, khách du lịch đến Ninh Bình tăng cao, đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch Ninh Bình và cũng là niềm vui chung của hàng nghìn người làm nghề chèo đò tại các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình.

Những ngày đầu năm 2023, tại Khu du lịch Tràng An (Ninh Bình), không khí náo nhiệt, tấp nập những đoàn khách du lịch xếp hàng dài để mua vé tham quan. Những người làm nghề chèo đò phục vụ khách du lịch ở đây cũng trở nên bận rộn hơn.

Người chèo đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An vui mừng khi khách du lịch tới tham quan ngày một đông. Ảnh: Diệu Anh
Người chèo đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An vui mừng khi khách du lịch tới tham quan ngày một đông. Ảnh: Diệu Anh

Ngay từ sáng sớm ngày 5.1, hàng trăm lái đò ở đây đã có mặt tại khu vực bến thuyền để sẵn sàng phục vụ khách du lịch tham quan. Chị Nguyễn Thị Huệ (lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An) chia sẻ, hai năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khu du lịch cứ đóng lại mở khiến công việc và thu nhập của lái đò bấp bênh, khó khăn. Giờ thì bình thường mới rồi, khách du lịch đã đông trở lại nên ai cũng vui mừng.

Mỗi chuyến, chị Huệ và các lái đò được trả công 200.000 đồng. Trung bình chở từ 1 đến 2 lượt khách một ngày. Ngoài thu nhập chính, họ còn được khách đi đò bồi dưỡng thêm nên thu nhập hàng tháng cũng được khoảng 6 triệu đồng.

"Thu nhập không quá cao nhưng số tiền kiếm được cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Tôi rất vui vì khách du lịch đến Ninh Bình đã đông trở lại, thu nhập của những người chèo đò chúng tôi cũng ổn định hơn", chị Huệ tâm sự.

Trước khi rời bến, bắt đầu hành trình tham quan, những lái đò ở đây phát áo phao cho du khách mặc để đảm bảo an toàn. Ảnh: Diệu Anh
Trước khi rời bến, bắt đầu hành trình tham quan, những lái đò ở đây phát áo phao cho du khách mặc để đảm bảo an toàn. Ảnh: Diệu Anh

Niềm vui của chị Huệ cũng là niềm vui chung của hàng nghìn lái đò ở Tràng An. Những người lái đò ở đây hầu hết đều là phụ nữ trung niên, một số ít là nam giới. Họ là những người nông dân sống nhờ vào nghề chèo đò tại các khu du lịch. Để được lái đò, họ đã phải trải qua một lớp huấn luyện rồi thi kỹ năng, đạt tiêu chuẩn mới được hành nghề.

"Công việc hàng ngày của chúng tôi là đón du khách lên thuyền, hướng dẫn khách ngồi đúng vị trí, mặc áo phao rồi bắt đầu khua mái chèo đưa khách khám phá Tràng An. Trong suốt hành trình kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, chúng tôi không chỉ chèo đò đưa khách đi tham quan mà còn đóng vai trò một hướng dẫn viên, quảng bá, giới thiệu tới du khách những nét nổi bật của Khu du lịch Tràng An" - anh Vũ Văn Quang, một lái đò tại đây chia sẻ.

Khách quốc tế đến Ninh Bình trong những ngày đầu năm 2023 tăng gấp 55 lần so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Diệu Anh
Khách quốc tế đến Ninh Bình trong những ngày đầu năm 2023 tăng gấp 55 lần so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Diệu Anh

Không chỉ tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, tại các khu du lịch khác như Tam Cốc - Bích Động, đầm Vân Long, động Thiên Hà, vườn chim Thung Nham, những ngày đầu năm 2023, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm tăng cao nên những lái đò ở đây cũng rất vui mừng, phấn khởi vì được trở lại với công việc chính hàng ngày của mình. Và vui hơn cả đấy chính là thu nhập hàng tháng của họ ổn định, có tiền để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

"Trải qua thời gian dài thất nghiệp do không có khách du lịch, giờ được đi làm lại và lượng khách lại đông nên tôi thấy mừng lắm. Chỉ mong lượng khách ổn định thế này để anh em chúng tôi có đồng ra đồng vào, nhất là thời điểm này khi Tết Nguyên đán đang đến gần" - anh Nguyễn Văn Hạnh (lái đò tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động) chia sẻ.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 5.000 lao động làm nghề chèo đò tại các khu, điểm du lịch. Trong 3 ngày Tết Dương lịch 2023 (từ ngày 31.12.2022 – 2.1.2023), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 26 vạn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm. Trong đó, khách quốc tế tăng 55 lần so với cùng kỳ năm trước, doanh thu ước đạt 380 tỉ đồng. Đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch Ninh Bình.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hàng vạn du khách đổ về các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình để tham quan

DIỆU ANH |

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã đổ về các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình để tham quan, trải nghiệm.

5 ngôi chùa cổ kính ở Ninh Bình thu hút du khách dịp xuân về

Quỳnh Nga |

Ninh Bình không chỉ có danh lam thắng cảnh, còn có những ngôi chùa cổ kính, linh thiêng, hút du khách đến hành hương, tham quan mỗi dịp xuân mới.

Du lịch Ninh Bình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Trong khi nhiều ngành kinh tế khác vẫn chưa thể phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì du lịch Ninh Bình đã "ghi điểm" bằng sự tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào các mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế của tỉnh.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Hàng vạn du khách đổ về các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình để tham quan

DIỆU ANH |

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã đổ về các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình để tham quan, trải nghiệm.

5 ngôi chùa cổ kính ở Ninh Bình thu hút du khách dịp xuân về

Quỳnh Nga |

Ninh Bình không chỉ có danh lam thắng cảnh, còn có những ngôi chùa cổ kính, linh thiêng, hút du khách đến hành hương, tham quan mỗi dịp xuân mới.

Du lịch Ninh Bình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Trong khi nhiều ngành kinh tế khác vẫn chưa thể phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì du lịch Ninh Bình đã "ghi điểm" bằng sự tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào các mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế của tỉnh.