Ninh Bình: Những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 27.4, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Những trường hợp được tiêm vaccine đầu tiên ở Ninh Bình. Ảnh: NT
Những người được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên ở Ninh Bình. Ảnh: NT

Đây là đợt tiêm thứ nhất, được thực hiện trong từ ngày 27 đến 29.4 tại 2 địa điểm là Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, với khoảng trên 200 liều. Đối tượng được tiêm đợt này là các trường hợp ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ gồm: các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang tham gia tuyến đầu chống dịch.

Trong đợt tiêm đầu tiên, ngành Y tế Ninh Bình triển khai tiêm 200 liều vaccine cho các đối tượng ưu tiên. Ảnh: NT
Trong đợt tiêm đầu tiên, ngành Y tế Ninh Bình triển khai tiêm 200 liều vaccine cho các đối tượng ưu tiên. Ảnh: NT

Trong ngày tiêm đầu tiên, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra quy trình thực hiện tiêm chủng tại 2 điểm tổ chức tiêm phòng trên. Qua kiểm tra cho thấy, các điểm tiêm đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh và an toàn tiêm chủng, bố trí đầy đủ các điều kiện nhằm thực hiện tốt công tác tiêm chủng, như các phòng chờ, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, thực hiện đồng bộ quy trình tiêm, từ nhập văn bản, báo cáo tiến độ tiêm, sử dụng thuốc hiệu quả...

Theo Sở Y tế, tỉnh Ninh Bình được Bộ Y tế phân bổ 6.400 liều vaccine AstraZenecca do COVAX Facility hỗ trợ Việt Nam phòng dịch COVID-19. Số vaccine này được bảo quản cẩn thận trong kho lạnh với nhiệt độ thích hợp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình. Sau đó được phân bổ cho các Bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện, thành phố để triển khai tiêm cho các đối tượng theo quy định.

Các trường hợp được tiêm đợt 1, là những trường hợp ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ
Các trường hợp được tiêm đợt 1, là những trường hợp ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. Ảnh: NT

Theo kế hoạch, việc tiêm vaccine được thực hiện từ ngày 27.4 đến tháng 5.2021, tùy theo đơn vị đã đăng ký. Sau khi tổ chức tiêm trước tại 2 điểm là Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, sẽ rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiêm chủng tiếp theo tại 8 điểm tiêm khác trong thời gian tới.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2

PHẠM ĐÔNG |

Tiêm phòng vaccine COVID-19 là biện pháp quan trọng giúp Việt Nam ngăn chặn đại dịch COVID-19, hiện nay, Hà Nội đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2.

Lâm Đồng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19

Thế Yên |

Ngày 23.4, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại địa phương cho lực lượng cán bộ tuyến đầu phòng, chống dịch.

Cần Thơ: Hơn 100 y, bác sĩ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

115/250 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ.

Những người tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 22.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2

PHẠM ĐÔNG |

Tiêm phòng vaccine COVID-19 là biện pháp quan trọng giúp Việt Nam ngăn chặn đại dịch COVID-19, hiện nay, Hà Nội đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2.

Lâm Đồng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19

Thế Yên |

Ngày 23.4, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại địa phương cho lực lượng cán bộ tuyến đầu phòng, chống dịch.

Cần Thơ: Hơn 100 y, bác sĩ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

115/250 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ.

Những người tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 22.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.