Ninh Bình: Muốn vào chợ hoa Xuân phải xuất trình căn cước công dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban tổ chức Hội chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022 tỉnh Ninh Bình yêu cầu tất cả các chủ gian hàng, người mua hàng và người dân tới chợ phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc ăn cước công dân mới được vào.

Chợ hoa Xuân Ninh Bình được tổ chức với quy mô 255 gian hàng. Ảnh: NT
Chợ hoa Xuân Ninh Bình được tổ chức với quy mô 255 gian hàng. Ảnh: NT

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý cho UBND thành phố Ninh Bình tổ chức Hội chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022 tại Nhà thi đấu Thể dục, thể thao tỉnh Ninh Bình từ ngày 7-31.1.

Hội chợ hoa Xuân Ninh Bình được tổ chức với tổng cộng 255 gian hàng. Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban tổ chức không hạn chế giới hạn người tới tham quan, mua bán tại hội chợ. Tuy nhiên, tất cả các chủ hàng, người mua hàng và đến tham quan tại hội chợ đều phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân mới được vào chợ.

Nhiều gian hàng đã được bày bán tại chợ hoa xuân. Ảnh: NT
Nhiều gian hàng đã được bày bán tại chợ hoa xuân. Ảnh: NT

Hội chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022 được mở cửa từ 6h đến 22h hàng ngày.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tất cả những người từ tỉnh ngoài đến địa phương phải khai báo y tế và làm xét nghiệm sàng lọc và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình. 

Người đến/về Ninh Bình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có mất tiền không?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, những người đến/về Ninh Bình phải làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình và được miễn phí toàn bộ chi phí khi làm xét nghiệm.

Người đến/về Ninh Bình trong dịp Tết phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, những người đến/về Ninh Bình phải làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: Người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tất cả những người từ tỉnh ngoài đến địa phương phải khai báo y tế và làm xét nghiệm sàng lọc và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình. 

Người đến/về Ninh Bình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có mất tiền không?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, những người đến/về Ninh Bình phải làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình và được miễn phí toàn bộ chi phí khi làm xét nghiệm.

Người đến/về Ninh Bình trong dịp Tết phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, những người đến/về Ninh Bình phải làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình.