Ninh Bình: Một người bị phạt 2 triệu đồng vì khai báo y tế không trung thực

DIỆU ANH |

Ngày 23.2, UBND xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với chị B.T.H. (34 tuổi), trú xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương vì khai báo y tế gian dối nhằm trốn cách ly.

Trước đó, ngày 11.2 (tức 30 Tết), chị B.T.H. từ tỉnh Hải Dương về quê thôn Vinh Viên, xã Ninh Mỹ ăn Tết. Sợ phải đi cách ly tập trung nên chị H. đã tới Trạm y tế xã Ninh Mỹ khai báo đi từ tỉnh Thái Bình về.

Ngày 12.2 (mùng 1 Tết), chồng và con gái chị H. từ tỉnh Hải Dương về thôn Vinh Viên, xã Ninh Mỹ cùng ăn Tết. Đến ngày 17.2, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Ninh Mỹ phát hiện hành vi khai báo y tế không trung thực của chị H. và đã đề xuất cơ quan y tế lấy mẫu, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Lê Thị Kim Chinh, phụ trách Trạm Y tế xã Ninh Mỹ cho biết, nhận được tin báo, Trạm đã cử cán bộ xuống gia đình chị H. lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện phun khử khuẩn.

Tuy trở về từ tỉnh Hải Dương nhưng gia đình chị H không thuộc trường hợp phải cách ly tập trung nên trạm yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà. Đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay, các mẫu xét nghiệm của gia đình chị H. đã cho kết quả âm tính.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Sẽ xử lý hình sự các trường hợp khai báo y tế gian dối

Hữu Long |

Ngày 23.2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký công văn về việc tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 trên địa bàn.

Lai Châu xử phạt hai giáo viên khai báo y tế gian dối

An Trịnh |

Ngày 22.2, UBND huyện Sìn Hồ, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế, đối với 2 giáo viên trên địa bàn.

Hải Phòng khuyến khích tố giác công dân khai báo y tế gian dối

Mai Dung |

Hải Phòng khuyến khích nhân dân tố giác công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc công dân Hải Phòng đi Hải Dương và quay trở lại Hải Phòng từ ngày 16.2.2021 đến nay không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đà Nẵng: Sẽ xử lý hình sự các trường hợp khai báo y tế gian dối

Hữu Long |

Ngày 23.2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký công văn về việc tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 trên địa bàn.

Lai Châu xử phạt hai giáo viên khai báo y tế gian dối

An Trịnh |

Ngày 22.2, UBND huyện Sìn Hồ, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế, đối với 2 giáo viên trên địa bàn.

Hải Phòng khuyến khích tố giác công dân khai báo y tế gian dối

Mai Dung |

Hải Phòng khuyến khích nhân dân tố giác công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc công dân Hải Phòng đi Hải Dương và quay trở lại Hải Phòng từ ngày 16.2.2021 đến nay không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật.