Ninh Bình: Một bệnh nhân rơi từ tầng 4 xuống đất, tử vong

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 14.5, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã bất ngờ rơi từ tầng 4 xuống đất và tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 8h10 ngày 14.5, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã phát hiện một bệnh nhân rơi từ tầng 4 của Khu nhà hệ ngoại (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) xuống đất. Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân rơi xuống đất, các nhân viên y tế đã đưa vào phòng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là N.T.T, sinh năm 1979. Theo nguồn tin riêng của Lao Động, nạn nhân là phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an). Ngày 22.4, nạn nhân bị ốm và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhập viện để điều trị tại Khoa ngoại tổng hợp và đến sáng ngày 14.5 thì xảy ra sự việc trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường  khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiến hành điều tra, làm rõ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ nữ công nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 3 công trình xây nhà ở

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, công an đang điều tra làm rõ vụ nữ công nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 3 công trình xây dựng nhà ở xuống.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong do rơi từ toà nhà cao tầng ở Hà Nội

Hà Giang |

Hà Nội - Ngày 9.5, một người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư số 1 Nguỵ Như Kon Tum (quận Thanh Xuân).

Ninh Bình: Bé trai 6 tuổi nghịch súng kíp bị đạn găm vào đầu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 30.3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận và xử trí bệnh nhi B.T.P (6 tuổi, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đến cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương giai đoạn mất bù, vết thương thấu não do súng bắn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Điều tra vụ nữ công nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 3 công trình xây nhà ở

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, công an đang điều tra làm rõ vụ nữ công nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 3 công trình xây dựng nhà ở xuống.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong do rơi từ toà nhà cao tầng ở Hà Nội

Hà Giang |

Hà Nội - Ngày 9.5, một người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư số 1 Nguỵ Như Kon Tum (quận Thanh Xuân).

Ninh Bình: Bé trai 6 tuổi nghịch súng kíp bị đạn găm vào đầu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 30.3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận và xử trí bệnh nhi B.T.P (6 tuổi, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đến cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương giai đoạn mất bù, vết thương thấu não do súng bắn.