Ninh Bình: Lấy mẫu xét nghiệm đối với 25 trường hợp trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong 2 ngày (2 và 3.3) tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 198 trường hợp người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và thực hiện cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 855 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình). Sau khi tiến hành khám sức khỏe ban đầu cho những trường hợi này, đã có 25 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, có 79 người được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình và, còn lại trên 100 người được cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 (Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình). Những người được cách ly tập trung là các sinh viên, người lao động của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc, trở về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Theo Sở Y tế Ninh Bình, khi tiếp nhận các công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, quá trình khám sức khỏe ban đầu cho thấy, tất cả các trường hợp cách ly tập trung đều không có biểu hiện sốt.

Trong tổng số 198 người hiện đang được cách ly tại hai đơn vị quân sự trên, có 25 người được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, có 17 người trở về từ 2 tỉnh có dịch của Hàn Quốc là Deagu và Bắc Gyeongsang, còn lại 8 người trở về từ các vùng khác của Hàn Quốc nhưng có các biểu hiện mệt mỏi, rát họng sau hành trình di chuyển dài.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Cách ly tập trung gần 200 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 2.3 và tối ngày 3.3, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp đón và thực hiện việc cách ly tập trung đối với 198 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

Ninh Bình: Gần 400 học sinh THPT nghỉ học trong ngày đầu đi học trở lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.3, gần 35.000 học sinh THPT và học viên tại các Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đi học trở lại sau 1 tháng nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong ngày đầu đi học trở lại đã có gần 400 học sinh nghỉ học.

Nóng nhất 24h: Kết quả xét nghiệm COVID-19 của người đàn ông đột tử ở HN

THẾ ANH |

Giá xăng giảm nhẹ từ chiều nay 29.2; Người đàn ông đột tử ở Hà Nội âm tính với COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Người đàn ông đột tử ở Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân

L.Hà |

Ngày 29.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội thông báo về trường hợp người đàn ông đột tử không rõ nguyên nhân ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin ở Ninh Bình âm tính với COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một đối tượng vừa bị Công an an tỉnh Ninh Bình bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép 12 bánh heroin vào ngày 14.2. Sau khi bị bắt và giam giữ tại Trại tạm giam Bình Sơn, (thuộc xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình). Đối tượng này có biểu hiện sốt nhẹ, ho và đau họng. Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã tiến hành cách ly và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Ninh Bình: Cách ly tập trung gần 200 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 2.3 và tối ngày 3.3, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp đón và thực hiện việc cách ly tập trung đối với 198 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

Ninh Bình: Gần 400 học sinh THPT nghỉ học trong ngày đầu đi học trở lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.3, gần 35.000 học sinh THPT và học viên tại các Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đi học trở lại sau 1 tháng nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong ngày đầu đi học trở lại đã có gần 400 học sinh nghỉ học.

Nóng nhất 24h: Kết quả xét nghiệm COVID-19 của người đàn ông đột tử ở HN

THẾ ANH |

Giá xăng giảm nhẹ từ chiều nay 29.2; Người đàn ông đột tử ở Hà Nội âm tính với COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Người đàn ông đột tử ở Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân

L.Hà |

Ngày 29.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội thông báo về trường hợp người đàn ông đột tử không rõ nguyên nhân ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin ở Ninh Bình âm tính với COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một đối tượng vừa bị Công an an tỉnh Ninh Bình bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép 12 bánh heroin vào ngày 14.2. Sau khi bị bắt và giam giữ tại Trại tạm giam Bình Sơn, (thuộc xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình). Đối tượng này có biểu hiện sốt nhẹ, ho và đau họng. Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã tiến hành cách ly và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.