Ninh Bình: Lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Với mục đích nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đúng thời gian, quy trình, quy định, theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra về kết quả triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện, xã; kết quả thực hiện các bước của quy trình hiệp thương của cấp huyện, xã;

Việc phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử và niêm yết danh sách cử tri; việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đặc biệt là việc triển khai các nội dung về đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau bầu cử...

Thời gian kiểm tra được chia thành 2 đợt, bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 21.5.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông |

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú như tranh cổ động, trang trí áp phích, panô, xe tuyên truyền lưu động, triển lãm tranh cổ động tấm lớn đã được các ngành, các cấp, các địa phương ở Hà Nội triển khai thực hiện. Điều này đã tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hướng về ngày bầu cử 23.5.2021 - Ngày hội của toàn dân.

Hà Nội: Từ 16.5 sẽ thực hiện kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị bầu cử

Tùng Giang |

Dự kiến từ ngày 16 đến 23.5, Hà Nội có 15 đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ thực hiện đợt kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương.

Chế tài xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử

Xuân Hải |

Theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông |

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú như tranh cổ động, trang trí áp phích, panô, xe tuyên truyền lưu động, triển lãm tranh cổ động tấm lớn đã được các ngành, các cấp, các địa phương ở Hà Nội triển khai thực hiện. Điều này đã tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hướng về ngày bầu cử 23.5.2021 - Ngày hội của toàn dân.

Hà Nội: Từ 16.5 sẽ thực hiện kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị bầu cử

Tùng Giang |

Dự kiến từ ngày 16 đến 23.5, Hà Nội có 15 đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ thực hiện đợt kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương.

Chế tài xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử

Xuân Hải |

Theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.