Ninh Bình: Lập 5 chốt kiểm soát phương tiện vận tải hành khách

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông, Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đã thành lập 5 Tổ công tác liên ngành để kiểm soát tại các đầu mối giao thông ra vào cửa ngõ Ninh Bình.

Bắt đầu từ sáng 28.5, các Tổ công tác liên ngành đã có mặt tại 5 chốt để thực hiện nhiệm vụ, vị trí các chốt gồm: Cầu Non Nước (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình); Cầu Khuất (xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn); Dốc Xây (phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp); Cầu Nam Bình (thành phố Ninh Bình); Cầu Lập Cập (huyện Nho Quan).

Tại mỗi chốt bố trí 6 người gồm: Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, cán bộ, nhân viên y tế hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong tuần.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Mỗi chốt kiểm dịch bao gồm 6 người hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Ảnh: NT
Mỗi chốt kiểm dịch bao gồm 6 người, hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Ảnh: NT

Tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách đường dài như: xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách tuyến cố định, xe chở công nhân, xe taxi, xe bus từ tỉnh ngoài đi qua hoặc đi vào tỉnh Ninh Bình. Trong đó, tập trung kiểm tra điều kiện hoạt động như: giấy phép lái xe, phù hiệu xe vận tải khách, hợp đồng vận chuyển, lệnh vận chuyển, các giấy tờ khác có liên quan đến yếu tố dịch tễ, các xe có dấu hiệu đi từ vùng dịch.

Đồng thời kiểm tra việc chở khách, số lượng khách trên xe (theo quy định về giãn cách), đo thân nhiệt của hành khách và nhân viên phục vụ trên xe; Điều tra các yếu tố dịch tễ có liên quan, khai báo y tế. (Số khách trên xe phải đảm bảo ít hơn 50% sức chở của xe và dưới 20 người).

Hành khách đi trên xe đều phải được kiểm tra các yếu tố liên quan đến dịch tễ. Ảnh: NT
Hành khách đi trên xe đều phải được kiểm tra các yếu tố liên quan đến dịch tễ. Ảnh: NT

Theo ghi nhận của PV, trong sáng 28.5, tất cả phương tiện xe chở khách đi qua chốt vào địa phận tỉnh Ninh Bình đều được tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Về cơ bản, các phương tiện đều chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch COVID - 19.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Lập 7 chốt kiểm soát ra vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

ĐINH LÊ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bắc Giang: Tạm giữ hình sự kẻ đánh người, vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19

Quang Việt |

Lương Văn Tiến (37 tuổi, ở thành phố Bắc Giang) cùng nhóm bạn dù đã được tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 giải thích, song không nghe, còn có hành vi chống người thi hành công vụ.

Xe chở nông sản, hàng hóa của Bắc Giang "gặp khó" tại các chốt kiểm soát

Trần Tuấn |

Các phương tiện vận tải chở nông sản, hàng thiết yếu và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh từ Bắc Giang đến các tỉnh, thành phố đều bị các chốt kiểm soát chặn lại, không cho lưu thông.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Hóa: Lập 7 chốt kiểm soát ra vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

ĐINH LÊ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bắc Giang: Tạm giữ hình sự kẻ đánh người, vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19

Quang Việt |

Lương Văn Tiến (37 tuổi, ở thành phố Bắc Giang) cùng nhóm bạn dù đã được tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 giải thích, song không nghe, còn có hành vi chống người thi hành công vụ.

Xe chở nông sản, hàng hóa của Bắc Giang "gặp khó" tại các chốt kiểm soát

Trần Tuấn |

Các phương tiện vận tải chở nông sản, hàng thiết yếu và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh từ Bắc Giang đến các tỉnh, thành phố đều bị các chốt kiểm soát chặn lại, không cho lưu thông.