Ninh Bình: Lao động xuất khẩu hồi hương chật vật tìm việc làm

DIỆU ANH |

Hết thời hạn lao động ở nước ngoài, người lao động đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi trở về nước, nhiều lao động vẫn khó khăn trong tìm việc làm đúng với chuyên môn và mức thu nhập xứng đáng.

Lao đao tìm việc

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhiều chính sách khuyến khích lao động đi xuất khẩu, nhờ đó công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã có nhiều khởi sắc. Nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang, kinh tế ngày càng ổn định. Tuy nhiên, hiện nay nhiều lao động tại Ninh Bình, sau khi hồi hương trở về địa phương đang rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Nhiều người sau thời gian lao động ở nước ngoài tích cóp được ít vốn thì đổ hết vào xây dựng nhà cửa, trả nợ, đầu tư cho con cái học hành... nên khi hồi hương cũng không còn vốn để kinh doanh, có người xin đi làm công ty hoặc tiếp tục làm hồ sơ, thủ tục để trở lại nước ngoài làm việc.

Anh Tô Bá Đức, trú tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh Ninh Bình chia sẻ: Sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản dành dụm được ít vốn anh gửi về quê cho bố mẹ trả nợ và xây được ngôi nhà 3 tầng. Đầu năm 2021 anh hết hạn hợp đồng và trở về địa phương, trong tay không có vốn, đi xin việc làm tại các khu công nghiệp thì mức lương thấp và không đúng chuyên môn nên đành xin vào lái xe cho một hãng taxi tại thành phố Ninh Bình với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.

“Sau nhiều lần nộp hồ sơ xin việc và đi phỏng vấn tại một số công ty nhưng công việc và mức lương không phù hợp tôi dự định làm hồ sơ để quay trở lại Nhật Bản làm việc nhưng do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên tôi quyết định tìm việc làm tạm thời tại địa phương sau đấy mới tính tiếp” - anh Đức cho biết.

May mắn hơn anh Đức, chị Nguyễn Ngọc Duyên, trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, sau khi kết thúc 3 năm làm việc tại Hàn Quốc và trở về địa phương chị đã xin được vào làm phiên dịch cho một công ty Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Khánh Thượng (huyện Yên Mô, Ninh Bình) với mức lương 18 triệu đồng/tháng

“Mức lương này chỉ bằng 1/3 so với làm bên Hàn Quốc nhưng như vậy cũng đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình. Cái chính là mình được làm việc đúng với chuyên môn của mình” - chị Duyên chia sẻ.

Cần quan tâm chính sách “hậu xuất khẩu”

Những lao động sau khi hồi hương tìm được việc làm phù hợp đúng với trình độ tay nghề, chuyên môn của mình như chị Duyên là rất hiếm. Chỉ một số ít là xin được vào làm phiên dịch tại các công ty nước ngoài, còn lại là thất nghiệp hoặc phải chấp nhận làm những việc không đúng chuyên môn, tay nghề.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình - cho biết: Trong giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh Ninh Bình có 6.252 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay khi trở về nước, nhiều lao động vẫn khó khăn trong tìm việc làm đúng với chuyên môn và mức thu nhập xứng đáng. Các doanh nghiệp vẫn chưa có chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có tay nghề này.

Cũng theo ông Tuyến, thực tế cho thấy, sau khi hết thời hạn lao động ở nước ngoài, người lao động đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề, ngoại ngữ, đặc biệt là tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Bởi vậy, để công tác XKLĐ đạt được hiệu quả, thì các chính sách “hậu xuất khẩu” cũng cần được chú trọng. Các ngành chức năng, các doanh nghiệp cần có chính sách thu hút, ưu tiên đối với người trở về sau khi XKLĐ nhằm tránh lãng phí, thất thoát nguồn nhân lực này.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay lãi nặng trên 550% năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 23.4, Công an thành phố Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hải, sinh năm 1971, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang tổ chức và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Phó trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình bị tạm đình chỉ công tác

PV |

Ninh Bình - Ngày 22.4, ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Quang Trung, Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng để xác minh đơn tố cáo của bệnh nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay lãi nặng trên 550% năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 23.4, Công an thành phố Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hải, sinh năm 1971, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang tổ chức và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Phó trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình bị tạm đình chỉ công tác

PV |

Ninh Bình - Ngày 22.4, ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Quang Trung, Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng để xác minh đơn tố cáo của bệnh nhân.