Ninh Bình: Hợp tác đào tạo nhân lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 26.5, tại Ninh Bình, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực (Bộ GDĐT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Hoa Lư và Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình về phối hợp đào tạo, cung ứng nhân lực trình độ cao và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực với Trường Đại học Hoa Lư nhằm triển khai một số hoạt động đào tạo nhân lực trình độ cao, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên; cung ứng nhân lực có trình độ cao; thông tin và truyền thông về việc làm; tư vấn và hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp cho sinh viên.

 
Các nội dung hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực với Trường Đại học Hoa Lư sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2022 đến 2026. Ảnh: NT

Các nội dung hợp tác sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2022 đến 2026. Trong giai đoạn tới, hai bên tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các hoạt động để tăng cường hỗ trợ đào tạo, việc làm cho sinh viên và cung ứng nhân lực, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Đối với Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình, hai bên sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức hội nghị và hội thảo, giáo dục kỹ năng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Các nội dung hợp tác sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2022 đến 2025. Trong giai đoạn tới, hai bên tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các hoạt động để phát triển, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ Edu-Tech trong giáo dục, xây dựng các phần mềm phục vụ công tác quản lý công việc, điều hành các hoạt động, nâng cao năng lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ cho các trường học, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đại diện lãnh đạo Trung t
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực ký kết hợp tác với Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Ông Bùi Văn Linh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực cho biết, Trung tâm định hướng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phát triển bền vững gồm nhiều bên tham gia. Trong đó, bên cung là các cơ sở GDĐT và bên cầu là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động cùng các tổ chức, doanh nghiệp là bên tham gia nội dung chương trình đào tạo, cung cấp chuyên gia giỏi... 

Ông Bùi Văn Linh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực phát biểu tại lễ ký kết hợp tác với Trường Đại học Hoa Lư. Ảnh: NT
Ông Bùi Văn Linh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực phát biểu tại lễ ký kết hợp tác với Trường Đại học Hoa Lư. Ảnh: NT

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ GDĐT giao, thời gian qua, Trung tâm đã ký kết hợp tác với nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, các tập đoàn, doanh nghiệp... để xây dựng mô hình đại diện của các hợp phần trong hệ sinh thái hỗ trợ phát triển giáo dục bền vững. Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm với các cơ quan, doanh nghiệp hướng tới tăng cường khai thác thế mạnh và sử dụng hiệu quả năng lực mỗi bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi bên trong thời gian tới.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua các mô hình học tập

Tường Vân |

Ở Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ là cơ sở cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tuyển sinh-Hướng nghiệp 2022: Chọn đúng nghề để biến áp lực thành động lực

NHÓM PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các học sinh đón xem Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Giảm áp lực mùa thi" được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 10h hôm nay (3.5).

Ninh Bình: Lao động xuất khẩu hồi hương chật vật tìm việc làm

DIỆU ANH |

Hết thời hạn lao động ở nước ngoài, người lao động đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi trở về nước, nhiều lao động vẫn khó khăn trong tìm việc làm đúng với chuyên môn và mức thu nhập xứng đáng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua các mô hình học tập

Tường Vân |

Ở Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ là cơ sở cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tuyển sinh-Hướng nghiệp 2022: Chọn đúng nghề để biến áp lực thành động lực

NHÓM PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các học sinh đón xem Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Giảm áp lực mùa thi" được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 10h hôm nay (3.5).

Ninh Bình: Lao động xuất khẩu hồi hương chật vật tìm việc làm

DIỆU ANH |

Hết thời hạn lao động ở nước ngoài, người lao động đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi trở về nước, nhiều lao động vẫn khó khăn trong tìm việc làm đúng với chuyên môn và mức thu nhập xứng đáng.