Ninh Bình: Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trước ngày 10.5

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thực hiện việc rà soát, lập danh sách và chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Việc chi trả phải thực hiện xong trước ngày 10.5.2020.

Theo đó, các trường hợp được hỗ trợ bao gồm: Người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được thực hiện hỗ trợ chi trả trong tháng 4.2020, chậm nhất đến hết ngày 10.5.2020 phải hoàn thành. Đối với các đối tượng còn lại bắt đầu thực hiện chi trả trong tháng 5.2020.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở LĐTBXH, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc quán triệt Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đến các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Việc rà soát, lập danh sách và chi trả tiền hỗ trợ phải được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng hỗ trợ, đúng quy trình, đầy đủ thủ tục. Tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh 3 cấp và các hình thức phù hợp khác để các cấp ủy, chính quyền và người dân được biết.

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị, không để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ người dân khó khăn theo Nghị quyết 42

THÀNH NHÂN |

Theo ghi nhận trong 2 ngày (28 và 29.4), TP.Cần Thơ đã giao về cho UBND cấp xã và cử công chức LĐTBXH xuống địa bàn trao tiền hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm 7 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, và gần như hoàn thành trong chiều ngày 29.4.

Hơn 221 tỉ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định 1343 cấp ứng kinh phí hơn 221 tỉ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Triển khai dịch vụ công hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19

Ái Vân |

Đối với các dịch vụ công liên quan đến việc hỗ trợ chi trả gói an sinh xã hội cho người dân do dịch COVID-19, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các cơ quan đẩy nhanh các thủ tục này, đi cùng với tinh thần cải cách, thủ tục phải nhanh, thuận tiện cho người dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ người dân khó khăn theo Nghị quyết 42

THÀNH NHÂN |

Theo ghi nhận trong 2 ngày (28 và 29.4), TP.Cần Thơ đã giao về cho UBND cấp xã và cử công chức LĐTBXH xuống địa bàn trao tiền hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm 7 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, và gần như hoàn thành trong chiều ngày 29.4.

Hơn 221 tỉ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định 1343 cấp ứng kinh phí hơn 221 tỉ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Triển khai dịch vụ công hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19

Ái Vân |

Đối với các dịch vụ công liên quan đến việc hỗ trợ chi trả gói an sinh xã hội cho người dân do dịch COVID-19, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các cơ quan đẩy nhanh các thủ tục này, đi cùng với tinh thần cải cách, thủ tục phải nhanh, thuận tiện cho người dân.