Mới đây, vào ngày 15 và 16.12, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp là nữ và 1 trường hợp là nam.
Đây đều là những trường hợp làm nhân viên tại các quán karaoke hoặc thường xuyên đến các quán karaoke trên địa bàn huyện Hoa Lư (Ninh Bình) để rót bia và phục vụ khách hát karaoke.
Cụ thể, bệnh nhân H.N.N, là nữ, sinh năm 2002 (trú tại Mường Sa, Mộc Châu, Sơn La) và bệnh nhân N.T.H, là nữ, sinh năm 1995 (trú tại xóm Mới, xã Nghi Thuyết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Cả 2 trường hợp này đều từ tỉnh ngoài đến ở cùng 10 người khác tại Khách Sạn Minh Anh (tại phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) và thường xuyên lui tới các quán karaoke trên địa bàn huyện Hoa Lư để phục vụ khách hát karaoke và bệnh nhân N.T.T, là nam, sinh năm 2003 (thường trú tại Đại Áng, Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình), bệnh nhân là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Green (ở phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư).
Bệnh nhân H.N.N được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 15.12 với giá trị CT của Gen E là 13,86;
Bệnh nhân N.T.H được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 16.12 với giá trị CT của Gen E là 16,08;
Bệnh nhân N.T.T được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 16.12 với giá trị CT của Gen E là 17,96.
Theo kết quả điều tra, giám sát dịch tễ của của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đối với 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nói trên cho thấy: Từ ngày 11.12 cho đến khi được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp và tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là khách hát karaoke tại một số quán hát trên địa bàn huyện Hoa Lư như: karaoke Minh Duy, karaoke Quang Huy (xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư), karaoke Đôi Bờ (xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư), karaoke Green (thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư)...
Mặc dù UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động đối với dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh để phòng dịch COVID-19, tuy nhiên, những chủ quán karaoke trên vẫn thường xuyên mở cửa phục vụ khách hát.
Bước đầu, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình xác định có 78 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân H.N.N; 66 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.H và 23 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T.
Ngoài ra còn có nhiều trường hợp khác là khách hát karaoke tại các quán trên có tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân này nhưng chưa truy vết được.
Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình nhận định, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 với giá trị CT của Gen E là 13,86; 16,08 và 17,96. Điều này cho thấy nồng độ virus trong đường hô hấp các bệnh nhân rất cao và dễ lây lan sang người khác.
"Đây là những bệnh nhân được phát hiện trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lây, nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất cao. Từ ngày 15 đến 18.12, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận thêm hàng chục trường hợp F0, trước đó được xác định là các trường hợp F1 của 3 bệnh nhân trên" - đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết.