Ninh Bình: Gần 5.000 lái đò sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

NGUYỄN TRƯỜNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn lái đò tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lâm vào cảnh thất nghiệp. Địa phương đang hướng dẫn họ làm thủ tục xét duyệt để được hỗ trợ.

Gần 5.000 lái đò thất nghiệp

Chỉ tính riêng tại Khu du lịch sinh thái Tràng An; Khu du lịch Tam Cốc - Bính Động (huyện Hoa Lư); Khu du lịch Đầm Vân Long (huyện Gia Viễn) đã có khoảng gần 5.000 lao động làm nghề chèo đò phục vụ khách du lịch.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, khách nước ngoài không sang Việt Nam du lịch, khách trong nước giảm, du lịch bị "đóng băng". Đặc biệt, từ đầu tháng 5.2021 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã có thông báo tạm dừng hoạt động đón khách tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để phòng dịch thì 100% lái đò ở đây trở thành thất nghiệp.

Khu du lịch sinh thái Tràng An phải tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19 từ tháng 5.2021 đến nay. Ảnh: NT
Khu du lịch sinh thái Tràng An phải tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19 từ tháng 5.2021 đến nay. Ảnh: NT

Anh Nguyễn Quốc Việt (lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An) cho biết: Hai vợ chồng anh làm nhân viên lái đò tại đây đã hơn 10 năm nay, thu nhập bình quân mỗi tháng của 2 vợ chồng đạt từ 12 đến 16 triệu đồng.

Từ khi dịch bùng phát, khu du lịch phải đóng cửa, 2 vợ chồng anh trở thành thất nghiệp. Để có tiền lo cho cuộc sống và con cái học hành gần 4 tháng nay 2 vợ chồng anh phải xoay đủ nghề từ phụ hồ, gặt lúa thuê, dọn vệ sinh... để kiếm sống.

Nhiều tháng nay, nữ nhân viên chèo đò Đinh Thị Hiền (trú xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) thất nghiệp do khu du lịch đóng cửa để phòng, chống COVID-19. Không có việc làm đồng nghĩa với việc không có thu nhập, chị mong ngóng từng ngày được đi làm trở lại để kiếm tiền lo cho các con sắp bước vào năm học mới. Nhưng dịch bệnh ngày càng kéo dài, du lịch cứ "đóng băng" mãi khiến chị cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nhiều lái đò thất nghiệp phải xoay đủ nghề để mưu sinh. Ảnh: NT
Nhiều lái đò thất nghiệp phải xoay đủ nghề để mưu sinh. Ảnh: NT

Không chỉ gia đình anh Việt, chị Hiền mà nhiều gia đình làm nghề lái đò phục vụ khách du lịch ở đây cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Thất nghiệp trong thời gian dài đã khiến cuộc sống, sinh hoạt của những lái đò ở đây lâm vào cảnh khó khăn, phải xoay đủ nghề để mưu sinh.

Hàng nghìn lái đò sẽ được hỗ trợ

Theo số liệu thống kê của Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình, hiện nay số lái đò trên chủ yếu tập trung tại 2 huyện là Hoa Lư và Gia Viễn. Số lao động này hầu hết là do các doanh nghiệp (chủ đầu tư các khu du lịch) quản lý và sắp xếp công việc. Ông Lê Đức Mạnh - Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm (thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình) cho biết: Số lái đò trên được chia thành 2 nhóm, một là những lái đò có ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp, hai là những lái đò làm việc không có hợp đồng với doanh nghiệp (lao động tự do).

Chính vì vậy khi lập danh sách thẩm tra để xét duyệt đề nghị hỗ trợ theo Nghị 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ được tách thành 2 nhóm riêng.

Những lái đò tại các khu du lịch đang mong ngóng từng ngày để được đi làm trở lại. Ảnh: NT
Những lái đò tại các khu du lịch đang mong ngóng từng ngày để được đi làm trở lại. Ảnh: NT
Theo ông Phạm Văn Hoàn, Trưởng phòng LĐTB-XH huyện Hoa Lư, để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ kịp thời cho lao động chèo đò, UBND huyện đã đề nghị Sở LĐTB-XH xác định rõ hình thức lao động của số lao động chèo đò tại các khu du lịch (có ký kết hợp đồng lao động hay không).
Hàng nghìn lái đò thất nghiệp đang chờ được hỗ trợ. Ảnh: NT
Hàng nghìn lái đò thất nghiệp đang chờ được hỗ trợ. Ảnh: NT

Kết quả xác minh của Sở LĐTB-XH Ninh Bình cho thấy, hầu hết những người làm nghề chèo đò tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Hoa Lư đều không được ký kết hợp đồng lao động.

"Qua ra soát, trên địa bàn huyện có khoảng 3.000 người làm nghề chèo đò tại các khu du lịch, chúng đã có văn bản yêu cầu các xã tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, niêm yết công khai và lập danh sách người lao động chèo đò đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi về Phòng LĐTB-XH huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện, trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ", ông Phạm Văn Hoàn cho biết.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Lái đò tại các khu du lịch ở Ninh Bình trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn lái đò tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lâm vào cảnh thất nghiệp và đang trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ từ Chính phủ.

Ninh Bình: Sớm giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỉ tới tay người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xong việc lập danh sách các đối tượng là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Hàng nghìn lái đò tại Khu sinh thái Tràng An, Tam Cốc thất nghiệp vì dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tạm thời đóng cửa khiến hàng nghìn lao động làm nghề chèo đò ở đây lâm vào cảnh thất nghiệp, nhiều người phải tìm việc khác để kiếm kế sinh nhai.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lái đò tại các khu du lịch ở Ninh Bình trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn lái đò tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lâm vào cảnh thất nghiệp và đang trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ từ Chính phủ.

Ninh Bình: Sớm giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỉ tới tay người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xong việc lập danh sách các đối tượng là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Hàng nghìn lái đò tại Khu sinh thái Tràng An, Tam Cốc thất nghiệp vì dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tạm thời đóng cửa khiến hàng nghìn lao động làm nghề chèo đò ở đây lâm vào cảnh thất nghiệp, nhiều người phải tìm việc khác để kiếm kế sinh nhai.