Ninh Bình: Gần 35.000 học sinh THPT nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.3, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã có văn bản thông báo về việc cho học sinh THPT và học viên tại các Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ ngày 27.3 gần 35.000 học sinh THPT và học viên tại các trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được nghỉ học cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Cùng với đó, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình yêu cầu các nhà trường, trung tâm GDTX thông tin cho học sinh, học viên được biết. Đồng thời, chỉ đạo giáo viên phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, học viên trong việc quản lý, hướng dẫn học tập tại nhà. Khuyến khích học sinh học từ xa qua các phương tiện truyền hình, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin. Nắm bắt thông tin sức khỏe và việc phòng chống dịch bệnh của học sinh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 26.3, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 1.214 trường hợp đang được cách ly, theo dõi hoặc giám sát tại các tuyến.

Toàn tỉnh đã có 1.728 trường hợp đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính và đã xuất viện từ ngày 20.3; 565 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính; 01 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu và đã ra viện; 1.161 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần một, 48 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần hai, 6 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần ba và 6 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và đang chờ kết quả.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 4.4

Lục Tùng |

Đồng Tháp cho học sinh tạm nghỉ học đến ngày 4.4 là để đảm bảo an toàn sức khỏe giáo viên, học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, giáo viên tận dụng thời gian nâng trình độ

Lục Tùng |

Không chỉ giữ nguyên thu nhập cho toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, Trường song ngữ Tinh Hoa (Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) còn tận dụng thời gian tạm ngưng dạy học mùa dịch COVID-19, để tập huấn giúp đội ngũ nhà giáo nơi đây nâng cao trình độ, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tiếng Anh.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, cơ hội đổi mới các hình thức tổ chức dạy học

Đặng Chung |

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Sơn Hải cho biết, hiện nay có 92 cơ sở đào tạo đại học, rất nhiều trường phổ thông đang áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến. 13 tỉnh thành tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh trong giai đoạn trường học bị đóng cửa vì dịch COVID-19.

Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

“Không ai biết trước diễn biến dịch COVID-19 sẽ ra sao, học sinh có thể trở lại trường học từ đầu tháng 4 hay không, vì vậy, cần lên phương án dài hơi nếu tình hình dịch thêm phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học kéo dài. Một trong số các phương án đó là chỉ xét tốt nghiệp, bỏ thi THPT quốc gia, các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh”, ông Đỗ Hoàng Sơn - một chuyên gia của Liên minh Giáo dục STEM bày tỏ.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Đồng Tháp: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 4.4

Lục Tùng |

Đồng Tháp cho học sinh tạm nghỉ học đến ngày 4.4 là để đảm bảo an toàn sức khỏe giáo viên, học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, giáo viên tận dụng thời gian nâng trình độ

Lục Tùng |

Không chỉ giữ nguyên thu nhập cho toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, Trường song ngữ Tinh Hoa (Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) còn tận dụng thời gian tạm ngưng dạy học mùa dịch COVID-19, để tập huấn giúp đội ngũ nhà giáo nơi đây nâng cao trình độ, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tiếng Anh.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, cơ hội đổi mới các hình thức tổ chức dạy học

Đặng Chung |

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Sơn Hải cho biết, hiện nay có 92 cơ sở đào tạo đại học, rất nhiều trường phổ thông đang áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến. 13 tỉnh thành tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh trong giai đoạn trường học bị đóng cửa vì dịch COVID-19.

Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

“Không ai biết trước diễn biến dịch COVID-19 sẽ ra sao, học sinh có thể trở lại trường học từ đầu tháng 4 hay không, vì vậy, cần lên phương án dài hơi nếu tình hình dịch thêm phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học kéo dài. Một trong số các phương án đó là chỉ xét tốt nghiệp, bỏ thi THPT quốc gia, các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh”, ông Đỗ Hoàng Sơn - một chuyên gia của Liên minh Giáo dục STEM bày tỏ.