Ninh Bình: Dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ thông xe vào ngày 27.1

Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Sau 2 năm thi công, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (nối Nam Định - Ninh Bình) dài hơn 15,2km đã hoàn thành đúng tiến độ và sẽ được thông xe vào ngày 27.1 để kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Trên 2.700 hộ dân bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng

Dự án  cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22.11.2017. Đây là 1 trong những dự án trọng điểm quốc gia, do Sở GTVT tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là đơn vị thi công xây lắp.

Dự án được khởi công tháng 12.2019 với tổng chiều dài tuyến chính là 15,2km; đường gom 22km; 7 cầu và 3 hầm chui dân sinh. Điểm đầu tuyến tại Cao Bồ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến điểm cuối tại xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) với tổng mức đầu tư dự án là 1.162 tỉ đồng.

Trên 2.700 hộ dân bị ảnh hưởng phải thu hồi đất để bàn giao mặt bằng làm dự án. Ảnh: NT
Trên 2.700 hộ dân bị ảnh hưởng phải thu hồi đất để bàn giao mặt bằng làm dự án. Ảnh: NT
Theo đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, dự án có khối lượng công tác GPMB rất lớn, đi qua địa bàn 2 tỉnh với 5 huyện, thành phố và phải thu hồi trên 100ha đất, trên 2.700 hộ dân bị ảnh hưởng, phải xây dựng 9 khu tái định cư, di chuyển, hoàn trả hàng chục các công trình hạ tầng kỹ thuật, các đường điện từ 22Kv-110Kv với tổng kinh phí GPMB trên 800 tỉ đồng.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, tỉnh Ninh Bình xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần thực hiện ngay. Các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tại thực địa, xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và lấy ý kiến, giải đáp các thắc mắc của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Ninh Bình và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban ngành cùng với nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác GPMB dự án Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành trước so với thời gian quy định và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án.

Hoàn thành đúng tiến độ 

Trong quá trình triển khai dự án Cao Bồ - Mai Sơn, Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đã tích cực, chủ động bám sát sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GTVT và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, tập trung cao độ các nguồn lực, khắc phục khó khăn để thực hiện dự án. Đến nay dự án đã hoàn thành và sẽ thông xe vào ngày 27.1 tới đây.

Ông Lê Trọng Thành - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Bình cho biết: Thời gian qua, Sở đã cùng nhà thầu thi công phấn đấu quyết tâm thực hiện “200 ngày đêm thi đua hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn“.

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn là dự án duy nhất hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: NT
Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn là dự án duy nhất hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: NT
Việc thông xe, đưa dự án vào khai thác, sử dụng có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng để tạo thành tuyến cao tốc liên hoàn từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam. Đáp ứng nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hoá, kết nối trung tâm kinh tế, chính trị, giải quyết lưu lượng giao thông từ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình không đi qua thành phố Ninh Bình. Đồng thời, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tạo động lực, sức lan tỏa để tiếp tục thi công hoàn thành đúng tiến độ các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn I.

Bộ GTVT đã có văn bản chấp thuận, cho phép Sở GTVT tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ thông xe để đưa tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn vào khai thác sử dụng. Thời gian tổ chức vào ngày 27.1.2022.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho lễ thông xe, đưa vào khai thác sử dụng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Lễ thông xe, phương án thông xe và các thủ tục có liên quan về tổ chức giao thông, an toàn giao thông đã được chuẩn bị chu đáo và chặt chẽ để đảm bảo cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc. Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ là dự án được thông xe đầu tiên trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cũng là dự án duy nhất hoàn thành theo đúng tiến độ của Bộ GTVT và Quốc hội đề ra trong giai đoạn 2017 - 2020” - ông Thành chia sẻ.

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 25.1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức cho xe lưu thông

Kỳ Quan |

Tiền Giang - UBND tỉnh Tiền Giang (Cơ quan Nhà nước thẩm quyền về Dự án) và Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) vừa thống nhất phương án cho xe ôtô lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022.

Cao tốc Bắc - Nam thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ

Minh Hạnh |

Để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra, các nhà thầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã đăng ký thi công xuyên Tết.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nói gì về tuyến đường 110 tỉ/1 km

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐT 477 (QL37C) dài 1,5km với tổng mức đầu tư là 165 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Từ ngày 25.1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức cho xe lưu thông

Kỳ Quan |

Tiền Giang - UBND tỉnh Tiền Giang (Cơ quan Nhà nước thẩm quyền về Dự án) và Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) vừa thống nhất phương án cho xe ôtô lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022.

Cao tốc Bắc - Nam thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ

Minh Hạnh |

Để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra, các nhà thầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã đăng ký thi công xuyên Tết.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nói gì về tuyến đường 110 tỉ/1 km

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐT 477 (QL37C) dài 1,5km với tổng mức đầu tư là 165 tỉ đồng.