Ninh Bình: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 12.7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục ghi nhận thêm những ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh tại cộng đồng.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 12.7, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 7/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình. Toàn tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết tại cộng đồng, trong đó, có 2 ổ dịch tại huyện Yên Mô và 2 ổ dịch tại huyện Hoa Lư.

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 24 trường hợp mắc bệnh - trong đó 5 trường hợp tại cộng đồng và 19 trường hợp nơi khác về. Hiện các ca bệnh đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và không có ca bệnh nặng phải chuyển tuyến.

Ông Lê Hoàng Nam - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện Trung tâm đã chỉ đạo các Trung tâm y tế tuyến huyện, nơi được xác định có ổ dịch tiến hành xử lý môi trường, phun hóa chất và tiếp tục theo dõi véc tơ truyền bệnh, các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ.

Cũng theo ông Nam, trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn.

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn, tồn tại và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Số ca sốt xuất huyết cao nhất trung bình 5 năm, Phú Quốc khẩn trương xử lý

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình sốt xuất huyết hiện tại và trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc có diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng theo dự báo. Số ca mắc đã vượt qua trung bình 5 năm và đang báo dịch trên toàn thành phố.

Hà Nội: Ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng, còn 10 ổ dịch đang hoạt động

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch. Thành phố còn 10 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 7 quận, huyện.

Ninh Bình: Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 30.6, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 6/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số ca sốt xuất huyết cao nhất trung bình 5 năm, Phú Quốc khẩn trương xử lý

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình sốt xuất huyết hiện tại và trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc có diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng theo dự báo. Số ca mắc đã vượt qua trung bình 5 năm và đang báo dịch trên toàn thành phố.

Hà Nội: Ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng, còn 10 ổ dịch đang hoạt động

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch. Thành phố còn 10 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 7 quận, huyện.

Ninh Bình: Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 30.6, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 6/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng.