Ninh Bình: Di dân ngoài đê Bình Minh III trước 18h hôm nay để tránh bão

DIỆU ANH |

Ngày 13.10 Ban Chỉ hủy PCTT & TKCN tỉnh Ninh Bình đã có Công điện số 09 về ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão. Theo đó, Ban Chỉ hủy PCTT & TKCN tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú bão. Đồng thời yêu cầu UBND huyên Kim Sơn tiến hành di dân ở khu vực ngoài đề Bình Minh III xong trước 18h ngày 13.10.

Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn Ninh Bình, hồi 7h ngày 13.10 vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía  Bắc Đông Bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 8, sau kết hợp với không khí lạnh, từ chiều 13.10 đến sáng ngày 16.10 khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 80- 150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt, mưa lớn tập trung trong ngày 14.10.

Để chủ động ứng phó với bão, mưa, sạt lở đất, hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi tránh trú, tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu xong trước 18h ngày 13.10. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Riêng đối với huyện vùng biển Kim Sơn triển khai phương án di dân khu vực ngoài đê Bình Minh III đến Cồn Nổi xong trước 18h ngày 13.10 đảm bảo phòng dịch COVID-19. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho các lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển. Thông báo cho các chủ đầu tư, các đơn vị thi công công trình xây dựng khu vực ven biển (từ Bình Minh III đến Cồn Nổi) dừng thi công, di chuyển người và phương tiện đến nơi an toàn xong trước 18h ngày 13.10.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của bão, mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân, nhất là tại các vùng sâu, xa để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra đảm bảo an toàn cho các tuyến đò ngang, đò dọc và tạm dừng hoạt động các tuyến đò kể từ 20h ngày 13.10 cho đến khi bão tan. Chủ động rà soát, sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực nguy hiểm có nguy xảy ra lũ, sạt lở đất.

Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, các trọng điểm xung yếu, các công trình sạt lở mới được khắc phục và các công trình công cộng, khu công nghiệp, kho tàng, bảo vệ sản xuất. Bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố. Chủ động triển khai các phương án ứng phó với lũ trên các sông, đặc biệt là lũ trên sông Đáy, sông Hoàng Long.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Dự báo hướng di chuyển, sức gió của bão số 8 Kompasu

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 13h ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Thanh Hóa khoảng 600km, cách Nghệ An khoảng 610km, cách Hà Tĩnh khoảng 540km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Hải Phòng ra công điện khẩn ứng phó bão Kompasu

Mai Dung |

Ngày 13.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công điện hoả tốc về việc phòng chống bão số 8.

Thanh Hóa lên phương án di dân trong trường hợp bão mạnh, nguy hiểm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 8, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó, chính quyền các địa phương đã lên phương án di dân trong trường hợp cần thiết. Đặc biệt các khu dân cư ven đê, nguy hiểm trong trường hợp bão mạnh đổ bộ vào bờ.

Tin bão mới nhất: Đêm nay bão số 8 Kompasu di chuyển nhanh vào Vịnh Bắc Bộ

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 8 Kompasu di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tin bão mới nhất: Dự báo hướng di chuyển, sức gió của bão số 8 Kompasu

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 13h ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Thanh Hóa khoảng 600km, cách Nghệ An khoảng 610km, cách Hà Tĩnh khoảng 540km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Hải Phòng ra công điện khẩn ứng phó bão Kompasu

Mai Dung |

Ngày 13.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công điện hoả tốc về việc phòng chống bão số 8.

Thanh Hóa lên phương án di dân trong trường hợp bão mạnh, nguy hiểm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 8, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó, chính quyền các địa phương đã lên phương án di dân trong trường hợp cần thiết. Đặc biệt các khu dân cư ven đê, nguy hiểm trong trường hợp bão mạnh đổ bộ vào bờ.

Tin bão mới nhất: Đêm nay bão số 8 Kompasu di chuyển nhanh vào Vịnh Bắc Bộ

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 8 Kompasu di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.