Ninh Bình: Đảm bảo công tác phòng dịch trong thời gian bầu cử

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình. Ảnh: NT
Tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình. Ảnh: NT

Bà Bùi Mai Hoa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử tỉnh Ninh Bình - cho biết: Để chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm "Bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ ổ dịch về, các trường hợp tiếp xúc gần là cử tri đang tham gia bầu cử tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp phối hợp với Ủy ban bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử và các hoạt động của cuộc bầu cử. Cụ thể được chia thành 2 phương án: Khi chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và khi xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại những nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đều đảm bảo nghiêm các quy định phòng dịch. Ảnh: NT
Tại những nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đều đảm bảo nghiêm các quy định phòng dịch. Ảnh: NT

"Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn ngoài việc hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định. Tỉnh Ninh Bình bố trí các điểm bỏ phiếu lưu động, đặc biệt là tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ. Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ đúng trình tự quy định" - bà Hoa cho hay.

Hiện tỉnh Ninh Bình đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; UBND huyện đã quyết định thành lập: 8 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 62 Ban bầu cử cấp huyện. UBND cấp xã đã quyết định thành lập: 143 Ủy ban bầu cử cấp xã; 984 Ban bầu cử cấp xã và 1.020 Tổ bầu cử ở 1.020 khu vực bỏ phiếu đảm bảo trình tự, thành phần, thời gian theo Luật định.

Ủy ban bầu cử các cấp đã công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 434 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.742 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong việc vận động bầu cử được tiến hành ra sao?

PHẠM ĐÔNG |

Việc tiếp xúc cử tri trong quá trình vận động bầu cử là nhằm tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác bầu cử

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Là một huyện biên giới của tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên có chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trình độ dân trí không đồng đều, giao thông chia cắt nên việc triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, bằng việc phát huy tầm ảnh hưởng của những người có uy tín, huyện Điện Biên đã triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, tích cực hưởng ứng sự kiện chính trị quan trọng này.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn cho người dân khi đi tiếp xúc cử tri, bầu cử

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ngay trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp diễn ra, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên các kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn cho các ứng viên và nhân dân địa phương khi đi tiếp xúc cử tri và bỏ phiếu bầu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong việc vận động bầu cử được tiến hành ra sao?

PHẠM ĐÔNG |

Việc tiếp xúc cử tri trong quá trình vận động bầu cử là nhằm tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác bầu cử

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Là một huyện biên giới của tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên có chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trình độ dân trí không đồng đều, giao thông chia cắt nên việc triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, bằng việc phát huy tầm ảnh hưởng của những người có uy tín, huyện Điện Biên đã triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, tích cực hưởng ứng sự kiện chính trị quan trọng này.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn cho người dân khi đi tiếp xúc cử tri, bầu cử

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ngay trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp diễn ra, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên các kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn cho các ứng viên và nhân dân địa phương khi đi tiếp xúc cử tri và bỏ phiếu bầu.