Ninh Bình: Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau thời gian dài tạm nghỉ học do dịch COVID-19, ngày 27.4 toàn bộ học sinh THPT, học viên tại các Trung tâm GDTX - GDNN và học sinh khối lớp 9 THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ đi học trở lại. Đến thời điểm này, các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh bình đã chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

Theo ghi nhân của PV Lao Động, đến ngày 26.4, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã gấp rút hoàn thành việc vệ sinh, khử trùng tại các trường học và thông báo đến các bậc phụ huynh học sinh chuẩn bị những điều kiện cần thiết trước khi học sinh ra khỏi nhà đến trường.

Phun khử trùng các phòng học, bàn ghế. Ảnh: NT
Phun khử trùng các phòng học, bàn ghế. Ảnh: NT

Bà Trịnh Thị Vân Khánh, Hiệu trưởng Tường THCS Trương Hán Siêu (thành phố Ninh Bình) cho biết:

Trường hiện có 5 lớp 218 học sinh lớp 9. Ngày 27.4  học sinh đi học trở lại nhà trường sẽ chia thành 8 phòng học để đảm bảo khoảng cách 1,5m trở lên và bố trí không quá 30 học sinh/lớp.

Đến thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện như: phun khử trùng toàn bộ khuôn viên, bàn ghế, đồ dung trong trường, bố trí các khu vực rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khô… để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

Bên cạnh đó, nhà trường đã phối hợp với hội Cha mẹ phụ huynh học sinh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, y tế, kế hoạch dạy học theo quy định.

Vệ sinh đồ dùng tại các phòng học. Ảnh: NT
Vệ sinh đồ dùng tại các phòng học. Ảnh: NT

“Để học sinh đến trường được an toàn, học tập hiệu quả, nhà trường đề nghị các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh phải tự kiểm tra sức khoẻ cho các em trước khi đến trường và hoàn thành phiếu khai báo y tế để học sinh nộp cho giáo viên chủ nhiệm.

Những học sinh thuộc diện đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế hoặc có những biểu hiện như: ho, sốt, khó thở thì không phải đến trường.

Học sinh không đến trường sớm trước 6h45, sau khi được cán bộ y tế đo thân nhiệt và đảm bảo sức khỏe mới vào lớp học. Học sinh phải đeo khẩu trang trên đường đến trường, suốt buổi học, trên đường về nhà và rửa tay đúng cách thường xuyên , trước khi vào lớp và trước khi rời khỏi trường…” – bà Khánh nói.

Ông Đỗ Văn Thông, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết: Bắt đầu từ sáng ngày 27.4, gần 35.000 học sinh THPT, học viên tại các Trung tâm GDTX - GDNN và khoảng 11.000 học sinh khối lớp 9 THCS  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Riêng trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học, học sinh các khối lớp 6,7, 8 THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ đi học trở lại từ ngày 4.5.

Toàn bộ khuôn viên trường học đều được phun khử trùng. Ảnh: NT
Toàn bộ khuôn viên trường học đều được phun khử trùng. Ảnh: NT

“Đến thời điểm này, 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại. Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, yêu cầu các cơ sở giáo dục, trường học, thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Các đơn vị không được tổ chức nấu ăn (trừ trường THPT Dân tộc nội trú). Tạm thời, chưa tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần và các hoạt động tập thể khác cho tới khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch. Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch vào tiết học đầu tiên khi đi học trở lại. Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên đeo khẩu trang và bố trí nhiều bồn nước, vòi nước rửa tay, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay, nước sát khuẩn...” – ông Thông cho biết.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường: Khó thực hiện, trăm bề thiếu

Đặng Chung - Mai Dung |

Tính đến ngày 24.4, cả nước đã có 7 địa phương cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ quan chức năng đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có việc thực hiện giãn cách, ngồi cách nhau 1,5m và mỗi phòng học không được quá 20 học sinh. Tuy nhiên thực tế, không chỉ các đô thị lớn mà nhiều trường học ở vùng nông thôn cũng không thể đảm bảo được quy định này.

Học sinh trở lại trường, khó đảm bảo giãn cách 1,5m

Nhóm PV Lao Động |

Cùng với các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Yên Bái, từ sáng 23.4, học sinh các khối lớp 9, 12 trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Học sinh đi học trở lại, phụ huynh nên chú ý những điều này

Linh Chi - Tuấn Anh |

Dịch bệnh hiện đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, nhiều địa phương đã xem xét, đề xuất cho học sinh trở lại trường vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Vậy bố mẹ nên chuẩn bị cho con như thế nào để các bạn có tâm lý tốt nhất khi quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ dài. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Hà Nội: Dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu tình hình tốt lên có thể nửa đầu tháng 5, Thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đảm bảo quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường: Khó thực hiện, trăm bề thiếu

Đặng Chung - Mai Dung |

Tính đến ngày 24.4, cả nước đã có 7 địa phương cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ quan chức năng đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có việc thực hiện giãn cách, ngồi cách nhau 1,5m và mỗi phòng học không được quá 20 học sinh. Tuy nhiên thực tế, không chỉ các đô thị lớn mà nhiều trường học ở vùng nông thôn cũng không thể đảm bảo được quy định này.

Học sinh trở lại trường, khó đảm bảo giãn cách 1,5m

Nhóm PV Lao Động |

Cùng với các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Yên Bái, từ sáng 23.4, học sinh các khối lớp 9, 12 trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Học sinh đi học trở lại, phụ huynh nên chú ý những điều này

Linh Chi - Tuấn Anh |

Dịch bệnh hiện đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, nhiều địa phương đã xem xét, đề xuất cho học sinh trở lại trường vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Vậy bố mẹ nên chuẩn bị cho con như thế nào để các bạn có tâm lý tốt nhất khi quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ dài. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Hà Nội: Dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu tình hình tốt lên có thể nửa đầu tháng 5, Thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại.