Ninh Bình: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, điểm du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành du lịch Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Ninh Bình là địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, chính vì vậy nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia.

Khách du lịch đến vãn cảnh tại Chùa Bái Đính đều phải thực hiện khai báo y tế. Ảnh: NT
Khách du lịch đến vãn cảnh tại Chùa Bái Đính đều phải thực hiện khai báo y tế. Ảnh: NT

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng thường tập trung đông du khách như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Chùa Bái Đính, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động... đều nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ban quản lý các khu, điểm du lịch đều có thông báo, yêu cầu hành khách thực hiện các quy định như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn trong suốt quá trình tham quan.

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, tất cả khách trước khi lên thuyền đều được đo thân nhiệt. Ảnh: NT
Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, tất cả khách trước khi lên thuyền đều được đo thân nhiệt. Ảnh: NT

Để ổn định tình hình, tạo môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo ngành Y tế, Du lịch, Công an… tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh lây lan qua hoạt động du lịch. Trên cơ sở sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Du lịch đã ban hành văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tạm dừng các tour du lịch đến và đi từ vùng có dịch để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động làm việc tại đơn vị và cộng đồng cho đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thông tin về dịch bệnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đảm bảo các điều kiện an toàn cho người lao động và khách du lịch.

Tại các điểm du lịch, cơ sở lưu trú... tổ chức phun thuốc khử khuẩn, trang bị dung dịch sát khuẩn tại các khu vực công cộng. Thực hiện việc đo thân nhiệt cho khách du lịch. Đồng thời, yêu cầu người lao động và khách du lịch bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của khách du lịch và người lao động, thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng khi có dấu hiệu như ho, sốt, khó thở...

Tại các khu, điểm du lịch tập trung đông người đều được phun khử trùng. Ảnh: NT
Tại các khu, điểm du lịch tập trung đông người đều được phun khử trùng. Ảnh: NT

Riêng đối với các cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế tại phần mềm "Vietnam Health Declaration", hướng dẫn cho khách du lịch và lao động tại đơn vị tải và sử dụng ứng dụng "Bluezone" và thực hiện nghiêm khai báo khách lưu trú hàng ngày cho các cơ quan chức năng để tổng hợp, theo dõi.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 26.4, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Thanh Hoá: Sẽ đình chỉ doanh nghiệp không thực hiện phòng dịch COVID-19

Xuân Hùng |

Thanh Hoá sẽ đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất nếu không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định - đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

Ga Hà Nội tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trước dịp nghỉ lễ

Phan Cúc - Lan Nhi |

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, Ga Hà Nội đã sớm lên phương án chuẩn bị phòng chống dịch, thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 26.4, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Thanh Hoá: Sẽ đình chỉ doanh nghiệp không thực hiện phòng dịch COVID-19

Xuân Hùng |

Thanh Hoá sẽ đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất nếu không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định - đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

Ga Hà Nội tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trước dịp nghỉ lễ

Phan Cúc - Lan Nhi |

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, Ga Hà Nội đã sớm lên phương án chuẩn bị phòng chống dịch, thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định.