Ninh Bình chủ động các phương án dạy học theo diễn biến của dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh và cán bộ, giáo viên khi bước vào năm học mới, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã xây dựng phương án, kế hoạch dạy học theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID-19.

Tối đa không quá 30 học sinh dự khai giảng

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết: Theo kế hoạch, các trường phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố; trung tâm GDTX-Tin học, Ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới nội bộ, cử đại diện học sinh tham dự tối đa 30 học sinh, chương trình ngắn gọn, trang trọng. Học sinh bắt đầu tựu trường, học chính khóa từ ngày 6.9.

Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu học chính khóa từ ngày 6.9. Ảnh: NT
Học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu học chính khóa từ ngày 6.9. Ảnh: NT

Đối với các trường mầm non, sẽ lùi thời gian tựu trường đến ngày 13.9. Các cơ sở giáo dục chưa tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động tập trung đông người, không tổ chức dạy thêm, học thêm. Đối với học sinh tiểu học chỉ học một buổi/ngày. Riêng đối với huyện Kim Sơn, là địa phương đang có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vì vậy các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện sẽ lùi thời gian tựu trường đến ngày 13.9.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Đồng thời thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, diễn biến tình hình dịch bệnh, bổ sung kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch theo phương án chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình và thực hiện tốt khuyến cáo 5K+ vaccine của Bộ Y tế.

Lên phương án dạy học trực tuyến

Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã xây dựng các phương án để thực hiện việc dạy và học theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, khi toàn tỉnh Ninh Bình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT- TTg,  đối với các cơ sở giáo dục mầm non lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết trong chương trình, xây dựng video, thiết lập các kênh thông tin phù hợp với điều kiện của từng đơn vị để hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, nhà trường yêu cầu giáo viên các bộ môn kích hoạt tài khoản dạy học trực tuyến, tổ chức dạy học trực tuyến thông qua các ứng dụng dạy học trực tuyến như Microsoft Teams, Zoom, Google Meet hoặc các ứng dụng của các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng được yêu cầu dạy học trực tuyến. Đối với vùng khó khăn thiếu điều kiện dạy học trực tuyến và internet, nhà trường phải có phương án giao bài học, bài tập phù hợp. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy bổ sung kiến thức cho học sinh sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và không còn thực hiện giãn cách.

Học sinh sẽ dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến khi toàn tỉnh Ninh Bình thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16/CT- TTg. Ảnh: NT
Học sinh sẽ dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến khi toàn tỉnh Ninh Bình thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16/CT- TTg. Ảnh: NT

Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Khâm cho biết: Riêng đối với học sinh lớp 9, lớp 12, trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, học sinh dừng đến trường kéo dài, Sở GDĐT sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tổ chức dạy học trên truyền hình Ninh Bình. Đối với học sinh trở về từ vùng dịch, phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định, các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, phân công giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, có phương án giao bài học, bài tập phù hợp hoặc tổ chức dạy học, ôn tập trực tuyến cho học sinh.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh chưa tổ chức dạy học đối với học sinh mầm non và tiểu học

TRẦN TUẤN |

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) Hà Tĩnh, đã vào năm học mới 2021 - 2022 nhưng sẽ chưa tổ chức dạy học đối với học sinh mầm non và tiểu học cho đến khi có thông báo mới.

Giáo viên cần tạo hứng thú khám phá cho trẻ lớp 1 khi dạy học online

Vân Trang |

Theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, để nâng cao hiệu quả dạy và học online cho trẻ vào lớp 1, giáo viên cần tạo hứng thú khám phá và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực của trẻ trong mỗi buổi học.

Kiên Giang không dạy học trực tuyến, học sinh đến trường từ ngày 20.9

Tường Vân |

Sở GDĐT Kiên Giang chỉ đạo các trường không dạy - học qua môi trường internet mà tổ chức thực học có học sinh đến trường từ ngày 20.9.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hà Tĩnh chưa tổ chức dạy học đối với học sinh mầm non và tiểu học

TRẦN TUẤN |

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) Hà Tĩnh, đã vào năm học mới 2021 - 2022 nhưng sẽ chưa tổ chức dạy học đối với học sinh mầm non và tiểu học cho đến khi có thông báo mới.

Giáo viên cần tạo hứng thú khám phá cho trẻ lớp 1 khi dạy học online

Vân Trang |

Theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, để nâng cao hiệu quả dạy và học online cho trẻ vào lớp 1, giáo viên cần tạo hứng thú khám phá và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực của trẻ trong mỗi buổi học.

Kiên Giang không dạy học trực tuyến, học sinh đến trường từ ngày 20.9

Tường Vân |

Sở GDĐT Kiên Giang chỉ đạo các trường không dạy - học qua môi trường internet mà tổ chức thực học có học sinh đến trường từ ngày 20.9.