Ninh Bình: Cách ly y tế 24 người tiếp xúc với bệnh nhân 170

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi Bộ Y tế thông tin về ca thứ 170 nhiễm SARS-CoV-2 ở xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn, chỉ đạo công tác điều trị và rà soát đối với các trường hợp tiếp xúc là F1, F2, F3 với bệnh nhân để triển khai việc khoanh vùng, cách ly.

Theo đó, hiện có 24 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 170 đang được cách ly y tế tại Phòng khám Đa khoa khu vực 4, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Trong đó, 14 người thuộc diện F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm, còn lại 10 người khác tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm tiếp trong những ngày tới.

Trước đó, vào 18h20 ngày 28.3, Bộ Y tế thông báo ca bệnh thứ 170 nhiễm SARS-CoV-2, là bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại xã Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp là lao động tự do (làm thạch cao).

Đầu tháng 3.2020, bệnh nhân làm trần thạch cao trong khu đô thị mới ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, bệnh nhân ở cùng 4 người, hàng ngày chủ yếu tiếp xúc với 4 người này và một người giám sát công trình. Thời điểm này, bệnh nhân khỏe mạnh, không ho, không sốt. Khoảng ngày 14-15.3, bệnh nhân biết tin bố ốm nên về quê. Bệnh nhân bắt xe Grab (nhưng không đặt xe trên điện thoại) từ Gia Lâm đến bến xe Giáp Bát, lúc 9h30, bệnh nhân lên xe của nhà xe Đức Long và về đến nhà khoảng 12h cùng ngày.

Bệnh nhân ở nhà và không đi đâu trong thời gian khoảng 5-6 ngày (không ho, không sốt, không khó thở). Đến sáng ngày 20.3, bệnh nhân cùng hai người chú, thuê xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để chuyển bố lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Khoảng 12h cùng ngày, bố của bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân và bố ở đây khoảng 1,5-2h, sau đó bố của bệnh nhân được chuyển đến Khoa Tiêu hoá ở tầng 3. Từ ngày 20-22.3, bệnh nhân đến mua và ăn cơm 5 lần ở quầy số 1, căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Sáng ngày 22.3, bệnh nhân đi xe ôm từ Bệnh viện Bạch Mai tới bến xe Giáp Bát, 9h30 lên xe Đức Long và về đến Kim Sơn, Ninh Bình lúc 12h, vợ ra đón về. Tối cùng ngày, bệnh nhân bị sốt 38.5 độ C, được anh vợ chở vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn tối ngày 23.3. Vào 10h30 ngày 25.3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả ban đầu dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Tính đến 17h ngày 29.3, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 7 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang được cách ly đặc biệt và điều trị.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện đa khoa Ninh Bình điều trị 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 28.3, Bộ Y tế công bố thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 169. Trong đó, các bệnh nhân thứ 164, 165, 166 là những công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài. Hiện cả 3 bệnh nhân này đều đang được cách ly đặc biệt và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 điều trị tại Ninh Bình đã được xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.3, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T (ca thứ 18 nhiễm SARS-CoV-2) đã hoàn toàn bình thường và được xuất viện sau một thời gian điều trị. Đây là ca bệnh được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình và được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình từ ngày 7.3.

Ninh Bình: Lắp đặt 2 phòng áp lực âm để điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19), chiều tối ngày 8.3 trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang được cách ly đặc biệt và điều trị tại bệnh viện tương đối ổn định. Bệnh viện cũng đã lắp đặt 2 phòng áp lực âm để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bệnh viện đa khoa Ninh Bình điều trị 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 28.3, Bộ Y tế công bố thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 169. Trong đó, các bệnh nhân thứ 164, 165, 166 là những công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài. Hiện cả 3 bệnh nhân này đều đang được cách ly đặc biệt và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 điều trị tại Ninh Bình đã được xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.3, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T (ca thứ 18 nhiễm SARS-CoV-2) đã hoàn toàn bình thường và được xuất viện sau một thời gian điều trị. Đây là ca bệnh được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình và được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình từ ngày 7.3.

Ninh Bình: Lắp đặt 2 phòng áp lực âm để điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19), chiều tối ngày 8.3 trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang được cách ly đặc biệt và điều trị tại bệnh viện tương đối ổn định. Bệnh viện cũng đã lắp đặt 2 phòng áp lực âm để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.