Ninh Bình: Cách ly tập trung gần 200 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 2.3 và tối ngày 3.3, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp đón và thực hiện việc cách ly tập trung đối với 198 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

Được biết, đây là đoàn người Việt Nam đầu tiên trở về từ Hàn Quốc được cách ly tập trung tại tỉnh Ninh Bình. Những người này là sinh viên, người lao động của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận, trở về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Việc cách ly được thực hiện tại Trung đoàn 855 và Trường Quân sự tỉnh (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình). Tại nơi tiếp nhận, các xe chở khách được phun thuốc khử khuẩn; các trường hợp cách ly đều được cán bộ, nhân viên y tế thuộc Trung đoàn 855, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình thăm khám sức khỏe, đo nhiệt độ, huyết áp theo quy định, đảm bảo các yêu cầu theo nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc chuẩn bị tiếp nhận 230 công dân Việt Nam từ vùng dịch của các nước trở về địa phương, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 855 quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kế hoạch phòng dịch COVID-19. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm khi đón công dân về cách ly, xây dựng kế hoạch chi tiết để chuẩn bị đón công dân.

Thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị như bố trí nhà ở tiếp đón công dân, chuẩn bị giường nằm, nhà ăn, sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết cũng như nhu yếu phẩm phục vụ cho việc ăn ở của 230 công dân trong 14 ngày cách ly, theo dõi sức khỏe.

Việc cách ly phải chia từng khu và số người đến cũng được chia theo từng đợt để theo dõi, sàng lọc chặt chẽ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đang theo dõi 119 du học sinh về từ Hàn Quốc tại khu cách ly Khánh Hòa

Phương Linh |

Trong 4 ngày qua  số công dân Việt Nam nhập cảnh về Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tăng. Trong đó, đa số là du học sinh trở về từ các thành phố có dịch của Hàn Quốc được kiểm tra và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, thuộc Trung đoàn Bộ binh 974.

Cách ly thanh niên từ vùng có dịch về Quảng Trị có triệu chứng sốt

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên trở về từ Nhật bản có triệu chứng sốt, ho, đau họng được tổ phản ứng nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (tên gọi chính thức là COVID-19) tỉnh Quảng Trị đưa vào cách ly, theo dõi.

Cách ly toàn bộ 121 hành khách từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Có 121 hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ ngay lập tức đã được đưa về khu cách ly tập trung.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đang theo dõi 119 du học sinh về từ Hàn Quốc tại khu cách ly Khánh Hòa

Phương Linh |

Trong 4 ngày qua  số công dân Việt Nam nhập cảnh về Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tăng. Trong đó, đa số là du học sinh trở về từ các thành phố có dịch của Hàn Quốc được kiểm tra và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, thuộc Trung đoàn Bộ binh 974.

Cách ly thanh niên từ vùng có dịch về Quảng Trị có triệu chứng sốt

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên trở về từ Nhật bản có triệu chứng sốt, ho, đau họng được tổ phản ứng nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (tên gọi chính thức là COVID-19) tỉnh Quảng Trị đưa vào cách ly, theo dõi.

Cách ly toàn bộ 121 hành khách từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Có 121 hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ ngay lập tức đã được đưa về khu cách ly tập trung.