Ninh Bình: Bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tối ngày 27.3, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Theo đó, chương trình  bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra tại khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Ninh Bình) để phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách thập phương.

Theo dự kiến, chương trình bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h45 đến 22h. Những màn pháo hoa nghệ thuật độc đáo, lung linh sắc màu sẽ thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân và du khách, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trước những đổi thay của tỉnh Ninh Bình sau 30 năm xây dựng và phát triển.

Để phục vụ cho Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình và hoạt động tổ chức bắn pháo hoa, tỉnh Ninh Bình đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông tại khu vực diễn ra lễ kỷ niệm và khu vực bắn pháo hoa. Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông.

Được biết, nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình được huy động từ nguồn xã hội hóa.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Khởi công nhiều dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong chuỗi hoạt động chào mừng 30 năm tái lập tỉnh, địa phương tổ chức khởi công và khánh thành nhiều công trình, dự án lớn.

Thanh Hóa: Sẽ bắn pháo hoa trong lễ khai trương du lịch biển Sầm Sơn 2022

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 năm trở lại đây du lịch biển Sầm Sơn gần như bị đóng băng, đến nay dấu hiệu du lịch đang dần hồi phục trở lại, do đó, những ngày này các chủ nhà hàng, khách sạn, người làm dịch vụ du lịch ở thành phố biển Sầm Sơn đang tỏ ra phấn khởi, hối hả mang các vật dụng, đồ dùng ra lau dọn, sẵn sàng phục vụ du khách tới nghỉ dưỡng trong dịp hè sắp tới. Theo kế hoạch, năm nay TP.Sầm Sơn sẽ khai trương du lịch biển và bắn pháo hoa vào ngày 23.4 sắp tới.

Quảng Nam xin bắn pháo hoa trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 14.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã ký công văn đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Bình Dương không bắn pháo hoa đêm giao thừa, tạm dừng tổ chức các lễ hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định không tổ chức bắn pháo hoa, tạm dừng tổ chức các lễ hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ninh Bình: Khởi công nhiều dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong chuỗi hoạt động chào mừng 30 năm tái lập tỉnh, địa phương tổ chức khởi công và khánh thành nhiều công trình, dự án lớn.

Thanh Hóa: Sẽ bắn pháo hoa trong lễ khai trương du lịch biển Sầm Sơn 2022

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 năm trở lại đây du lịch biển Sầm Sơn gần như bị đóng băng, đến nay dấu hiệu du lịch đang dần hồi phục trở lại, do đó, những ngày này các chủ nhà hàng, khách sạn, người làm dịch vụ du lịch ở thành phố biển Sầm Sơn đang tỏ ra phấn khởi, hối hả mang các vật dụng, đồ dùng ra lau dọn, sẵn sàng phục vụ du khách tới nghỉ dưỡng trong dịp hè sắp tới. Theo kế hoạch, năm nay TP.Sầm Sơn sẽ khai trương du lịch biển và bắn pháo hoa vào ngày 23.4 sắp tới.

Quảng Nam xin bắn pháo hoa trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 14.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã ký công văn đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Bình Dương không bắn pháo hoa đêm giao thừa, tạm dừng tổ chức các lễ hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định không tổ chức bắn pháo hoa, tạm dừng tổ chức các lễ hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.