Ninh Bình: 12 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về phương án cách ly đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền vận động 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đăng ký làm nơi cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

Đô thân nhiệt 2 lần/ngày đối với các trường hợp đang được cách ly tại khách sạn Đồng Nê. Ảnh: NT
Đô thân nhiệt 2 lần/ngày đối với các trường hợp đang được cách ly tại khách sạn Đồng Nê. Ảnh: NT
Ông Bùi Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Đến thời điểm này đã có 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đăng ký làm nơi cách ly tập trung đối với chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại Ninh Bình. Hiện đã có 3 cơ sở được UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả chi phí để phòng chống dịch COVID-19, gồm: khách sạn Đồng Nê, khách sạn Cozynibi (huyện Hoa Lư) và khách sạn Eco Garden Bungalow (huyện Gia Viễn).
Việc cách ly được thực hiện tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: NT
Việc cách ly được thực hiện tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: NT
Hiện khách sạn Đồng Nê đang thực hiện việc cách ly tập trung cho 23 trường hợp, trong đó có 21 người Trung Quốc và 2 người Hàn Quốc. Đây là những người nước ngoài đã từng làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Các trường hợp này được theo dõi, kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần trong quá trình cách ly tại đây. Đảm bảo đủ 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, từ ngày 20-22.8, tiếp tục có thêm 30 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh thực hiện cách ly tại khách sạn Cozynibi.

Người cách ly tự nguyện chi trả các chi phí trong suốt thời gian cách ly. Ảnh: NT
Người cách ly tự nguyện chi trả các chi phí trong suốt thời gian cách ly. Ảnh: NT
Để đảm bảo các điều kiện về quy định cách ly, hiện các khách sạn, nhà nghỉ này đang khẩn trương rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại khách sạn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tập huấn cho nhân viên phục vụ, lực lượng bảo vệ, xây dựng các phương án phòng dịch hiệu quả. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện về phòng ở, khu ăn uống, các dịch vụ khác, đáp ứng cơ bản theo yêu cầu của người cách ly.
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điểm nóng COVID-19: TP Hải Dương nâng cấp độ cách ly để dập dịch triệt để

Nhóm Pv |

Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại thành phố Hải Dương khi phát hiện 7 ca mắc mới. Trước tình hình đó, thành phố Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội, và được nâng lên cấp độ cao hơn từ 17.8. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với Ths Bs Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở y tế Hải Dương và ông Lê Đình Long - Bí thư thành uỷ Hải Dương để nắm rõ hơn về tình hình dịch COVID-19 tại đây.

4 ca mắc COVID-19 mới, Hải Dương cách ly y tế thêm 4 cụm dân cư

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày từ 0h ngày 18.8 với 4 cụm dân cư liên quan đến 4 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận chiều 17.8.

Quảng Nam nỗ lực tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, khu cách ly

Thanh Chung |

Để tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong các bệnh viện nhưng vẫn thực hiện khám chữa bệnh, tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm các kịch bản ứng phó với cấp độ dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, tình trạng lây nhiễm trong khu cách ly tập trung.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Điểm nóng COVID-19: TP Hải Dương nâng cấp độ cách ly để dập dịch triệt để

Nhóm Pv |

Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại thành phố Hải Dương khi phát hiện 7 ca mắc mới. Trước tình hình đó, thành phố Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội, và được nâng lên cấp độ cao hơn từ 17.8. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với Ths Bs Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở y tế Hải Dương và ông Lê Đình Long - Bí thư thành uỷ Hải Dương để nắm rõ hơn về tình hình dịch COVID-19 tại đây.

4 ca mắc COVID-19 mới, Hải Dương cách ly y tế thêm 4 cụm dân cư

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày từ 0h ngày 18.8 với 4 cụm dân cư liên quan đến 4 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận chiều 17.8.

Quảng Nam nỗ lực tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, khu cách ly

Thanh Chung |

Để tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong các bệnh viện nhưng vẫn thực hiện khám chữa bệnh, tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm các kịch bản ứng phó với cấp độ dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, tình trạng lây nhiễm trong khu cách ly tập trung.