Ninh Bình: 12 ca mắc sốt xuất huyết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 12 ca mắc sốt xuất huyết. Tất cả các trường hợp mắc sốt xuất huyết đều đi từ Hà Nội và các tỉnh phía Nam về.

Địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là huyện Kim Sơn, với 8 trường hợp mắc; tiếp đó là huyện Gia Viễn với 2 trường hợp; còn lại là các huyện Nho Quan và Hoa Lư, mỗi huyện có 1 trường hợp.

Tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: NT
Tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: NT
Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện nay, thời tiết diễn biến bất thường với nắng nóng kèm mưa bão, là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ xuất hiện và lây lan thành dịch. Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đang phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thành phố, các Trạm y tế xã, phường, thị trấn, tích cực triển khai công tác giám sát tại cộng đồng. Đặc biệt tại các ổ dịch cũ, nơi phát sinh ca bệnh nội sinh để kịp thời khoanh vùng, xử lý, không để dịch bệnh phát sinh.

Đồng thời tích cực tuyên truyền các cấp, các ngành liên quan và người dân cần chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam năm nay có bùng phát mạnh?

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo Bộ Y tế, thời tiết hiện nay đang là thời điểm thuận lợi cho sự phát triển và gia tăng mật độ muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Đơn cử như tại Hà Nội, số lượng bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong 3 tuần gần đây và xuất hiện những ổ dịch có diễn biến phức tạp. Vậy dự báo mùa dịch sốt xuất huyết năm nay ra sao, liệu có bùng phát mạnh trở lại?

Đắk Lắk: Sẵn sàng ứng phó dịch sốt xuất huyết trên diện rộng

Bảo Trung |

Sau đợt tập trung chống dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung phòng, chống dịch sốt xuất huyết, quyết không để dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng như năm 2019...

Hà Nội xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại nhiều quận huyện, trong đó có 2 ổ dịch có nguy cơ lớn, không có trường hợp tử vong.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam năm nay có bùng phát mạnh?

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo Bộ Y tế, thời tiết hiện nay đang là thời điểm thuận lợi cho sự phát triển và gia tăng mật độ muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Đơn cử như tại Hà Nội, số lượng bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong 3 tuần gần đây và xuất hiện những ổ dịch có diễn biến phức tạp. Vậy dự báo mùa dịch sốt xuất huyết năm nay ra sao, liệu có bùng phát mạnh trở lại?

Đắk Lắk: Sẵn sàng ứng phó dịch sốt xuất huyết trên diện rộng

Bảo Trung |

Sau đợt tập trung chống dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung phòng, chống dịch sốt xuất huyết, quyết không để dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng như năm 2019...

Hà Nội xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại nhiều quận huyện, trong đó có 2 ổ dịch có nguy cơ lớn, không có trường hợp tử vong.