Niềm vui ngày trở về sau cách ly vì dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Hàng trăm người đã được trở về sau thời gian cách theo quy định kiểm soát bệnh COVID-19. Đây là những trường hợp hoàn toàn không nhiễm bệnh.

Xin cảm ơn, tôi về nhà đây!

Đó là lời chào của một người được cấp giấy chứng nhận sức khỏe rời khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 9 (Sóc Trăng). Anh cảm ơn tất cả các chiến sĩ ở đây, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, cảm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc những ngày qua. Tuy nhiên, anh cũng đượm chút buồn là còn có những người chưa thật sự tin tưởng mình đã khỏe mạnh. Ý thức được điều này, anh cho biết, sẽ về thẳng đến nhà và tự mình hạn chế đi lại những nơi không cần thiết.

Những ngày qua, Trường Quân sự Quân khu 9 (Sóc Trăng) đã phối hợp Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao giấy chứng nhận đã qua thời gian theo dõi cách ly cho 330 người, nâng tổng số 602 công dân Việt Nam và người nước ngoài lao động, học tập ở vùng dịch COVID-19 đến Việt Nam, đã qua cách ly tập trung 14 ngày an toàn và được trở về gia đình.

Anh Sung người Hàn Quốc xin chụp hình lưu niệm với các cán bộ chiến sĩ trước khi ra về (ảnh Nguyễn Phong)
Anh Sung người Hàn Quốc xin chụp hình lưu niệm với các cán bộ chiến sĩ trước khi ra về. Ảnh: Nguyễn Phong

Đại úy - bác sĩ Nguyễn Huỳnh Khoa Văn, Chủ nhiệm Quân y Trường Quân sự Quân khu 9 cho biết, trước đó, đơn vị đã tiếp nhận và cách ly 602 người đến từ các quốc gia có dịch. Trong đó có hơn 30 người nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc và một số người có quốc tịch Mỹ, Malaysia, Nam Phi…

Tại các khu vực nhà ở đều được bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm như giường, chăn, màn, chiếu, gối, nước uống, khăn mặt, khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay, dung dịch súc miệng, xà phòng tắm gội, giấy vệ sinh…

Các nơi cách ly có sân bóng chuyền, bóng đá, tivi và còn được lắp wifi miễn phí, máy phát điện dự phòng… để bảo đảm sinh hoạt liên tục cho người được cách ly, cũng như bảo đảm đủ dinh dưỡng các bữa ăn cho mọi người theo tiêu chuẩn người nước ngoài.

Ngoài ra, Trường Quân sự Quân khu 9 còn phối hợp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Sóc Trăng tổ chức đoàn y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa và Bệnh viện Sản nhi tỉnh thường xuyên thăm khám cho các sản phụ theo đúng thai kỳ. Mỗi ngày quân y nhà trường kiểm tra y tế, thực hiện nghiêm công tác phun khử trùng theo quy định. Trong quá trình 14 ngày, tất cả các trường hợp cách ly đều khỏe mạnh và được xét nghiệm với kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Niềm vui ngày trở về sau cách ly

Được trở về địa phương, anh N.V.T (33 tuổi, quê phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cho biết: Vợ chồng đã sinh sống ở Hàn Quốc hơn 3 năm. Lo sợ trước dịch bệnh COVID-19 lan rộng ở Hàn Quốc nên gia đình anh đã thu xếp về Việt Nam. Lúc đầu, tâm trạng các thành viên trong gia đình rất hoang mang vì không biết mình có mang virus trong người hay không. Rất may khi về nước được thông báo Chính phủ Việt Nam có chính sách thực hiện cách ly y tế để kiểm tra sức khỏe và giúp mọi người loại bỏ virus nên ai cũng vui mừng, không còn lo lắng.

Anh M.N.Th (51 tuổi, ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đã sinh sống 6 năm ở Hàn Quốc cũng về cùng chuyến bay với anh T. bộc bạch: “Ở khu cách ly, các y bác sĩ luôn niềm nở, ân cần chăm sóc sức khỏe cũng như cung cấp đầy đủ thông tin về dịch bệnh, cách phòng ngừa. Chúng tôi cảm thấy rất an toàn”.

Kiểm tra y tế thường xuyên tại Khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 9 (Sóc Trăng) ảnh Nguyễn Phong
Kiểm tra y tế thường xuyên tại Khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 9 (Sóc Trăng). Ảnh: Nguyễn Phong

Ông N.D.S (53 tuổi, người Hàn Quốc) cùng nhóm bạn qua Việt Nam được cấp giấy chứng nhận sức khỏe, cho biết: “Giờ đây chúng tôi cảm thấy rất ổn định về sức khỏe, do được các y bác sĩ Việt Nam chăm sóc rất chu đáo. Tôi chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ toàn bộ chi phí từ ăn uống đến các nhu yếu phẩm rất đầy đủ trong suốt quá trình chúng tôi được thanh lọc cơ thể và tăng cường sức khỏe. Rất cảm ơn các các y, bác sĩ và các chiến sĩ của Trường Quân sự Quân khu 9 và tỉnh Sóc Trăng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những ngày qua”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Công dân Anh kể trải nghiệm trong khu cách ly ở Sơn Tây

Thanh Hà |

Công dân Anh Gavin Wheeldon kể lại trải nghiệm trong khu cách ly của Việt Nam ở Sơn Tây, Hà Nội từ ngày 14.3 ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội trên chuyến bay từ London, Anh.

Không kỳ thị tại nơi làm việc với người đã hoàn thành việc cách ly

Kiều Vũ |

Bằng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh COVID -19 xảy ra.

COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác

Theo TTXVN |

Thông tin các khu cách ly tập trung (ngừa dịch COVID-19) ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.

Chỉ có cách ly quyết liệt, triệt để mới tránh được tình trạng mất kiểm soát

Anh Đào |

Tính đến 17 giờ ngày 17.3, Việt Nam có 61 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 (trong đó 16 ca đã hoàn toàn khỏi bệnh) trên tổng số 180.000 ca nhiễm toàn cầu. Một con số cực kỳ khách quan cho thấy hiệu quả của biện pháp cách ly mà Chính phủ đã quyết liệt áp dụng ngay trong những ngày đầu tiên dịch bệnh COVID-19 xuất hiện.

Từ 19.3, hành khách nhập cảnh vào Hong Kong phải cách ly 14 ngày

Lê Thanh Hà |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo các hành khách nhập cảnh từ 19.3 sẽ phải cách ly 14 ngày để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, CNA đưa tin.

Khu cách ly Trúc Bạch: Người dân đoàn kết, quyết tâm chiến thắng COVID-19

Phạm Đông |

Kể từ khi một phần khu phố Trúc Bạch (Ba Đình) bị cách ly, ngày nào người dân nơi đây cũng được chính quyền địa phương cấp phát nhu yếu phẩm cần thiết miễn phí. Theo người đứng đầu phường Trúc Bạch, toàn thể người dân cùng đoàn kết, sự quyết tâm sẽ chiến thắng dịch COVID-19.

Chủ khách sạn hạng sang miễn phí ăn, nghỉ cho 157 khách cách ly

Nguyễn Hùng |

Bỏ ra cả trăm tỉ đồng để xây dựng một khách sạn lớn, hạng sang ở TP.Hạ Long, nhưng vừa khai trương được hơn tháng thì dịch COVID-19 bùng phát nên chẳng còn khách. Tuy vậy, vợ chồng chủ khách sạn vẫn quyết định miễn phí toàn bộ tiền phòng, tiền ăn cho 157 khách trong suốt thời gian cách ly.

Xử lý nghiêm người đang cách ly tại nhà mà ra ngoài gây lây nhiễm cộng đồng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà cần thực hiện nghiêm túc.

Ninh Bình: 119 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung được trở về

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình (đóng trên địa bàn phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức buổi công bố và bàn giao 119 công dân Việt Nam hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại đơn vị trở về địa phương.

Phương châm “bốn tại chỗ” và cách ly hiệu quả

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới, phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc cách ly “đặc biệt” của Việt Nam đã mang lại kết quả bước đầu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Công dân Anh kể trải nghiệm trong khu cách ly ở Sơn Tây

Thanh Hà |

Công dân Anh Gavin Wheeldon kể lại trải nghiệm trong khu cách ly của Việt Nam ở Sơn Tây, Hà Nội từ ngày 14.3 ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội trên chuyến bay từ London, Anh.

Không kỳ thị tại nơi làm việc với người đã hoàn thành việc cách ly

Kiều Vũ |

Bằng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh COVID -19 xảy ra.

COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác

Theo TTXVN |

Thông tin các khu cách ly tập trung (ngừa dịch COVID-19) ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.

Chỉ có cách ly quyết liệt, triệt để mới tránh được tình trạng mất kiểm soát

Anh Đào |

Tính đến 17 giờ ngày 17.3, Việt Nam có 61 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 (trong đó 16 ca đã hoàn toàn khỏi bệnh) trên tổng số 180.000 ca nhiễm toàn cầu. Một con số cực kỳ khách quan cho thấy hiệu quả của biện pháp cách ly mà Chính phủ đã quyết liệt áp dụng ngay trong những ngày đầu tiên dịch bệnh COVID-19 xuất hiện.

Từ 19.3, hành khách nhập cảnh vào Hong Kong phải cách ly 14 ngày

Lê Thanh Hà |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo các hành khách nhập cảnh từ 19.3 sẽ phải cách ly 14 ngày để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, CNA đưa tin.

Khu cách ly Trúc Bạch: Người dân đoàn kết, quyết tâm chiến thắng COVID-19

Phạm Đông |

Kể từ khi một phần khu phố Trúc Bạch (Ba Đình) bị cách ly, ngày nào người dân nơi đây cũng được chính quyền địa phương cấp phát nhu yếu phẩm cần thiết miễn phí. Theo người đứng đầu phường Trúc Bạch, toàn thể người dân cùng đoàn kết, sự quyết tâm sẽ chiến thắng dịch COVID-19.

Chủ khách sạn hạng sang miễn phí ăn, nghỉ cho 157 khách cách ly

Nguyễn Hùng |

Bỏ ra cả trăm tỉ đồng để xây dựng một khách sạn lớn, hạng sang ở TP.Hạ Long, nhưng vừa khai trương được hơn tháng thì dịch COVID-19 bùng phát nên chẳng còn khách. Tuy vậy, vợ chồng chủ khách sạn vẫn quyết định miễn phí toàn bộ tiền phòng, tiền ăn cho 157 khách trong suốt thời gian cách ly.

Xử lý nghiêm người đang cách ly tại nhà mà ra ngoài gây lây nhiễm cộng đồng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà cần thực hiện nghiêm túc.

Ninh Bình: 119 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung được trở về

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình (đóng trên địa bàn phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức buổi công bố và bàn giao 119 công dân Việt Nam hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại đơn vị trở về địa phương.

Phương châm “bốn tại chỗ” và cách ly hiệu quả

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới, phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc cách ly “đặc biệt” của Việt Nam đã mang lại kết quả bước đầu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.