Niềm vui của những bà vợ có chồng bỏ nhậu, về nhà sớm

L.V |

Từ 10 ngày nay, việc xử phạt các tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia đã khiến thói quen "nhậu sau giờ làm việc" giảm rõ rệt. Nhiều phụ nữ đã không giấu nổi niềm vui khi có chồng về nhà sớm sau giờ làm việc.

Vừa nhanh tay xếp những bó hoa cúc vàng rực lên xe, chị Nguyễn Ngọc Linh (tên nhân vật đã thay đổi) ở thôn Trung-Tây Tựu (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa phấn khởi nói: “Vui lắm chị ơi, trước đây chồng em tuần nào cũng có ít nhất 1 bữa nhậu, nhiều hôm lái xe về nhà trong trạng thái không tỉnh táo. Từ khi đọc trên báo, xem trên mạng thấy nhiều trường hợp chỉ uống 1-2 cốc bia mà bi phạt cả chục triệu đồng nên sợ rồi”.

Đứng kế bên vợ, anh H gãi đầu cười ngượng nghịu: “Nghĩ đến cả sào hoa bán đi cũng chỉ thu được 1 chục triệu đồng, uống 1 cốc bia bay luôn sào hoa thì ớn thật. Vậy nên sau khi “có việc” phải uống giao lưu, em bắt xe ôm về”.

Chị Ngọc Linh cười phấn khởi khi gần đây chồng bỏ các bữa nhậu, về phụ giúp việc gia đình. Ảnh: Kh.V
Chị Ngọc Linh cười phấn khởi khi gần đây chồng bỏ các bữa nhậu, về phụ giúp việc gia đình. Ảnh: Kh.V

Cũng như chị Linh, nhiều phụ nữ khi nói chuyện với PV về mức phạt đối với người uống rượu bia lái xe, ai cũng bày tỏ sự ủng hộ và không giấu nổi niềm vui khi hơn 10 ngày nay, giờ giấc của các ông chồng nghiêm ngắn hẳn. Là phóng viên mảng thời sự của một tờ báo ở Hà Nội, chị Hồng Tâm chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi cùng làm báo. Sáng chồng chở con đi học là “mất hút” luôn đến 9-10 giờ đêm, việc dạy con học, chăm con, dọn dẹp nhà cửa dồn hết vào tay tôi. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, chiều nào cũng thấy anh chàng về sớm xắn tay vào cùng làm việc nhà. Tôi trêu “chiến hữu” đâu hết rồi, thì cười nói: Sợ công an phạt lắm”.

Nhiều phụ nữ phấn khởi ra mặt, không phải chỉ riêng chuyện hết cảnh chờ cơm chồng, có chồng chia sẻ việc nhà, mà từ 10 ngày nay thoát cảnh nơm nớp lo sợ bất trắc, tai nạn giao thông khi tối nào chồng cũng đi nhậu về khuya trong tình trạng không tỉnh táo.

Chuyện các ông chồng “bỗng dưng ngoan”, về nhà sớm sau giờ làm việc không chỉ khiến các bà vợ phấn khởi, mà còn khiến trẻ con thấy “lạ”. Chị Trần Thị Hồng chia sẻ: Cháu gái chị thấy bố thường xuyên về nhà sớm sau giờ làm việc, đã ngây thơ hỏi: “Dạo này bố không phải đi họp à”?

Cần tẩy chay "văn hóa nhậu" sau giờ làm việc

Theo kênh BBC (Anh), nhậu sau giờ làm việc từ lâu đã được coi là một phần văn hóa của Nhật Bản. Những buổi tụ tập uống rượu còn gọi là “Nomikai” được coi là cách để xây dựng các mối quan hệ gần gũi trong nhiều doanh nghiệp. Mặc dù đây là một cách để nhiều nhân viên có thể hiểu hơn về sếp của mình nhưng ở một số công ty, những buổi tụ tập như vậy ngày càng giảm dần bởi nhiều người lo ngại bị “quấy rối bằng quyền lực”.

Tại Việt Nam, “tiếp khách”, thương thảo hợp đồng trên bàn nhậu cũng đã trở thành thói quen khó bỏ, dù bản thân những người phải nhậu nhiều khi chẳng sung sướng gì. Chưa kể, có những nhóm bạn bè, đồng nghiệp đã coi nhậu sau giờ làm việc như một thói quen, thậm chí có nhóm xếp lịch theo tuần, cứ sau giờ làm việc là tụ họp tại quán bia hơi “làm vài quai”. Khoảng cách từ "vài quai" đến "vài chục quai" rất mong manh và kéo dài đến quá nửa đêm, khiến sức khỏe bị hủy hoại, ảnh hưởng đến năng suất lao động, gia đình lục đục,...

Chị Trần Thị Hồng cười pha trò khi biết nhiều cánh mày râu về nhà sớm sau giờ làm việc, không dám nhậu nhẹt vì sợ bị phạt. Ảnh: Kh.V
Chị Trần Thị Hồng không giấu nổi nhiềm vui khi cánh mày râu về nhà sớm sau giờ làm việc. Ảnh: Kh.V

“Văn hóa nhậu này phải bị tẩy chay. Trước đây tôi nói thế nào ông xã cũng không nghe vì cho rằng từ chối rượu bia là thất lễ với bạn bè, nay uống rượu bia lái xe bị xử phạt, chẳng cần cằn nhằn các ông chồng cũng răm rắp về nhà sau giờ làm việc. Em ủng hộ các anh công an cứ xử phạt thật nặng răn đe”- chị Trần Thị Hồng nói.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Công đoàn hưởng ứng quy định “Đã uống rượu bia – Không lái xe”

Kỳ Quan |

Trước và sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, tổ chức Công đoàn ở nhiều nơi ở Bến Tre, Long An, Tiền Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền đến công đoàn viên và CNLĐ chấp hành quy định không lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"

Anh Tuấn |

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, nhiều hàng quán ở Hà Nội trở nên đìu hiu vì giảm một lượng khách đáng kể.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tổ chức Công đoàn hưởng ứng quy định “Đã uống rượu bia – Không lái xe”

Kỳ Quan |

Trước và sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, tổ chức Công đoàn ở nhiều nơi ở Bến Tre, Long An, Tiền Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền đến công đoàn viên và CNLĐ chấp hành quy định không lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"

Anh Tuấn |

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, nhiều hàng quán ở Hà Nội trở nên đìu hiu vì giảm một lượng khách đáng kể.