Niềm vui của người dân xóm ngụ cư khi được nhận hỗ trợ lúc Hà Nội giãn cách

PHẠM ĐÔNG |

Hơn 100 nhân khẩu đang sinh sống ở xóm Phao ven sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đã được Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị gửi tới những nhu yếu phẩm hàng ngày để chia sẻ với những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

TP.Hà Nội đang tiếp tục thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, đời sống của mọi người gần như đều có sự thay đổi.

Đối với xóm ngụ cư nghèo như xóm Phao, cuộc sống càng khó khăn gấp nhiều lần khi hầu hết người dân đang sinh sống tại đây đều bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 
 
Danh sách người dân khó khăn đang sinh sống ở xóm Phao được ghi chép tỉ mỉ. Ảnh: V.Đ

Trong ngày 25.8, Thành đoàn Hà Nội đã trao 35 suất quà bao gồm những nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày cho tất cả 35 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Phao. Mỗi suất quà trị giá khoảng 400.000 đồng bao gồm những nhu yếu phẩm cần thiết như: Gạo, mỳ tôm, lạc, nước mắm,...

Đoàn viên thanh niên phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) hỗ trợ người dân vận chuyển quà hỗ trợ về tận nhà.
Đoàn viên thanh niên phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) hỗ trợ người dân vận chuyển quà hỗ trợ về tận nhà.
Đoàn viên thanh niên phường Ngọc Thụy hỗ trợ người dân vận chuyển quà hỗ trợ về tận nhà.

Ông Nguyễn Đăng Được (75 tuổi - Trưởng xóm Phao), chia sẻ: "Nhận được những món quà hộ trợ tôi cùng với người dân xóm Phao cảm ơn chương trình và các bạn tình nguyện viên. Tình cảm, sự quan tâm của chính quyền và những nhà hảo tâm trong những ngày dịch COVID-19 càng thêm quý, điều này động viên tinh thần, giúp chúng tôi bớt phần khó khăn trong những ngày đang giãn cách xã hội".

Ông Được (áo trắng) cảm ơn sự quan tâm của Thành đoàn Hà Nội và chính quyền địa phương giành cho những người dân ngụ cư đang sinh sống tại đây.
Ông Được (áo trắng) cảm ơn sự quan tâm của Thành đoàn Hà Nội và chính quyền địa phương giành cho những người dân ngụ cư đang sinh sống tại đây.
 
Niềm vui của người dân xóm Phao khi nhận được quà hỗ trợ.
Niềm vui của người dân xóm Phao khi nhận được quà hỗ trợ.

Cầm những phần quà hỗ trợ trên tay, bà Đinh Thị Mai (70 tuổi, người dân xóm Phao) chia sẻ, trước khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, bà bán hoa quả tại chợ Long Biên hoặc đi nhặt ve chai. Mỗi ngày bà chỉ được kiếm được vài chục nghìn đồng, chi tiêu dè xẻn mới đủ để trang trải cuộc sống, nên khi tạm dừng công việc, cuộc sống của bà khó khăn hơn nhiều lần.

Bà Mai trên đường về nhà khi nhận được quà hỗ trợ.
Bà Mai trên đường về nhà khi nhận được quà hỗ trợ.

"Dù vậy trong thời điểm khó khăn chung như thế này, tôi cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của những nhà hảo tâm, những nhu yếu phẩm cần thiết dù không nhiều nhưng nó giúp tôi tiếp tục duy trì cuộc sống trong những ngày Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch”, bà Mai nói thêm.

Trao tặng quà trực tiếp cho người dân tại xóm Phao, anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: "Việc triển khai Chương trình là một trong những hành động cụ thể và thiết thực của Thành đoàn Hà Nội trong việc đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19. Các thanh niên tình nguyện triển khai phân phát trực tiếp những túi thực phẩm đến cho tất cả hộ gia đình để chia sẻ, trợ giúp người dân sớm vượt qua đại dịch COVID-19”.

Anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội (áo xanh) trực tiếp tới tặng quà và động viên người dân đang sinh sống ở xóm Phao. Ảnh: V.Đ
Anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội (áo xanh) trực tiếp tới tặng quà và động viên người dân đang sinh sống ở xóm Phao.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Đăng Lễ - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết để đảm bảo đời sống của người dân trong thời gian giãn cách xã hội, phường đã rà soát những người dân có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra, những người dân sinh sống tại khu vực này cũng đã được lập danh sách để tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội muốn quay lại thành phố cần giấy tờ gì?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đi công tác Hải Phòng từ ngày 20.7, đến nay tôi muốn quay lại Hà Nội có được không? Tôi có sổ hộ khẩu ở Hà Nội.

Gần 50.000 lao động tự do ở Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Tại Hà Nội, 49.982 lao động tự do được phê duyệt hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng, trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho 34.404 lao động.

Dỡ bỏ 200m hàng rào tôn chia đôi đường ngăn dịch COVID-19 ở Hà Nội

Thế Kỷ |

Sau 2 ngày dựng lên, hàng rào tôn dài hơn 200m chia đôi ngõ 54 phố Ngọc Hồi nằm giữa thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) và phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) buộc phải dỡ bỏ. Ban đầu mục đích dựng rào là để ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người dân Hà Nội muốn quay lại thành phố cần giấy tờ gì?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đi công tác Hải Phòng từ ngày 20.7, đến nay tôi muốn quay lại Hà Nội có được không? Tôi có sổ hộ khẩu ở Hà Nội.

Gần 50.000 lao động tự do ở Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Tại Hà Nội, 49.982 lao động tự do được phê duyệt hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng, trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho 34.404 lao động.

Dỡ bỏ 200m hàng rào tôn chia đôi đường ngăn dịch COVID-19 ở Hà Nội

Thế Kỷ |

Sau 2 ngày dựng lên, hàng rào tôn dài hơn 200m chia đôi ngõ 54 phố Ngọc Hồi nằm giữa thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) và phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) buộc phải dỡ bỏ. Ban đầu mục đích dựng rào là để ngăn dịch COVID-19 lây lan.