Niềm tin của công chúng vào cơ quan truyền thông góp phần kiểm soát COVID

HUYÊN NGUYỄN |

TS Farida Kbar, Chủ nhiệm Bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng truyền thông có vai trò hết sức quan trọng trong niềm tin của người dân và việc kiểm soát thành công COVID-19 tại Việt Nam.

Theo TS Farida Kbar, khi gặp phải vấn đề mới, con người thường tìm kiếm thông tin để cân nhắc lựa chọn. Và đại dịch COVID-19 không phải ngoại lệ.

Trong những thời điểm hỗn loạn và không chắc chắn, khi cảm xúc có thể che mờ mất khả năng kiểm tra tính xác thực của thông tin, việc tìm kiếm một cơ quan thẩm quyền có thể cung cấp thông tin kịp thời và đáng tin cậy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Các cơ quan truyền thông tại Việt Nam đã thể hiện được năng lực này. Họ đã đóng vai trò mấu chốt trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 qua việc chia sẻ thông tin đáng tin cậy và chi tiết hàng ngày từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về các trường hợp nhiễm mới.

Các cơ quan thông tấn báo chí chính thống tại Việt Nam cũng kiểm tra tính chính xác thông tin mà họ đưa ra, chỉ ra những thông tin sai sự thật và chia sẻ kịp thời đến độc giả nhiều thông tin đa dạng chứ không chỉ những thông tin về khả năng ảnh hưởng của virus đến sức khỏe.

Thông qua những hoạt động này, báo chí Việt Nam đã nâng cao được vị thế là nguồn tin đáng tin cậy trong những giai đoạn mập mờ, không chắc chắn. Sự tin tưởng của độc giả đã phản ánh rõ nét qua kết quả khảo sát mới nhất của công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov từ ngày 5 đến 13.5.2020. Theo đó, trong số 26 quốc gia được khảo sát, Việt Nam là nơi có độ tin cậy vào báo chí cao nhất (89%).

TS Farida Kbar - Chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam, cho biết có thể tìm kiếm thông tin đáng tin cậy nhanh chóng đã trở nên quan trọng đối với công chúng hơn bao giờ hết. Ảnh: Rmit
TS Farida Kbar - Chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam, cho biết có thể tìm kiếm thông tin đáng tin cậy nhanh chóng đã trở nên quan trọng đối với công chúng hơn bao giờ hết. Ảnh: Rmit

Cùng với đó, nữ tiến sĩ cũng đánh giá rất cao niềm tin công chúng trong cộng đồng và với Chính phủ.

Cho đến ngày 19.6, Việt Nam chỉ có 349 trường hợp xác định mắc COVID-19 mặc dù chiếm tới 1,25% tổng dân số thế giới. Thành công này đến từ nhiều yếu tố, trong đó có hành động kịp thời của Chính phủ. Tuy nhiên, để thực thi thành công, Chính phủ cần phải tin tưởng rằng người dân sẽ có hành động đúng đắn và điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự tin tưởng của người dân vào cộng đồng, báo chí và Chính phủ Việt Nam.

Bà Farida Kbar dẫn lại phát biểu của ông Matt Young, Thư ký Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn trên kênh 7News (Úc), cho biết: “Cộng đồng người Việt đã kết nối và chăm sóc lẫn nhau”.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin xác thực, đúng thời điểm và chi tiết hằng ngày cho người dân, Chính phủ cũng đã nỗ lực ngăn chặn lan truyền thông tin sai lệch.

Các cơ quan chức năng cũng đã phát động chiến dịch truyền thông công để xây dựng nhận thức và hiểu biết cho cộng đồng về hậu quả của việc đưa tin sai lệch với khẩu hiệu “Tung tin giả, hậu quả thật”.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN chúc mừng Báo Lao Động nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Bình Tâm - Lam Phương |

Nhân dịp 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2020), đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động. Cùng dự buổi gặp có Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Có gì tại Bảo tàng Báo chí cách mạng Việt Nam đầu tiên?

Bình Tâm - Lam Phương |

Với diện tích gần 1.500m2 trưng bày hơn 20 nghìn hiện vật của báo chí cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã bắt đầu đón khách tham quan từ ngày 19.6, nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó máu thịt, phấn đấu hết mình cho Tổ quốc

Vương Trần |

Sáng 13.6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị "Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu" nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng LĐLĐVN chúc mừng Báo Lao Động nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Bình Tâm - Lam Phương |

Nhân dịp 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2020), đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động. Cùng dự buổi gặp có Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Có gì tại Bảo tàng Báo chí cách mạng Việt Nam đầu tiên?

Bình Tâm - Lam Phương |

Với diện tích gần 1.500m2 trưng bày hơn 20 nghìn hiện vật của báo chí cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã bắt đầu đón khách tham quan từ ngày 19.6, nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó máu thịt, phấn đấu hết mình cho Tổ quốc

Vương Trần |

Sáng 13.6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị "Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu" nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.