Niêm phong tài sản để di dời dân, tháo dỡ bức tường khổng lồ trái phép

Nhiệt Băng |

Ngày 8.7, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã niêm phong toàn bộ tài sản của 10 hộ dân sống dưới bức tường chắn "khổng lồ" MSE trái phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang (hay còn gọi là dự án Marina Hill), để chuẩn bị di dời.

Việc di dời này phục vụ công tác cưỡng chế tháo dỡ bức tường theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

"Vẫn còn 1 hộ nữa, chúng tôi sẽ hoàn thành việc việc niêm phong tài sản, và di dời trong ngày 9.7. Sau đó, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang (chủ đầu tư) thực hiện phương án tháo dỡ bức tường chắn mà UBND tỉnh đã phê duyệt" - ông Mỹ nói.

Theo ông Mỹ thì việc tháo dỡ sẽ diễn ra ngay sau khi hộ dân cuối cùng được niêm phong tài sản và di dời vào ngày 9.7.

Theo Sở Xây dựng, Công ty TNHH Đồi Xanh Nhà Trang đã tổ chức thi công xây dựng tường chắn MSE tại dự án sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp với các sai phạm về kích thước (chiều dài và chiều cao), vị trí và kết cấu tường chắn. Có thời điểm, gạch trang trí ốp trên bức tường rơi rụng xuống khu dân cư khiến người dân hết sức bất an. Tuy vậy, chủ đầu tư khẳng định bức tường an toàn 100%.

Theo ước tính của Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang thì phải huy động 6.000 lượt xe chở đất, đá mới tháo dỡ nổi bức tường trái phép. Trong tiến trình của sự việc này, công luận đặc biệt chú ý đến vấn đề, rằng bức tường trái phép trên được xây dựng trong một thời gian dài, nhưng không hiểu lý do gì không được ngăn chặn ngay từ đầu. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Hiểm họa rình rập trên tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Mặc dù cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã đi vào hoạt động từ lâu và tạo ra nguồn thu "khủng" cho chủ đầu tư, thế nhưng trách nhiệm hoàn thiện tuyến đường gom 2 bên để phục vụ dân sinh lại dường như đang bị bỏ quên. Thời gian qua đi, tuyến đường gom dài hàng chục km đang dần xuống cấp, trở nên mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Chấm thi THPT quốc gia 2019: Đã có điểm 9,25 môn Ngữ văn

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nam Định, sau khi hoàn thành chấm thi môn Ngữ văn, năm nay tỉnh đã có 22 bài thi đạt điểm từ 9 trở lên.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Phản hồi phát ngôn "gây sốc" của lãnh đạo bệnh viện

TRẦN TUẤN |

Lãnh đạo Bệnh viện Đức Thọ mới đây cho rằng báo cáo của Sở Y tế gửi Bộ Y tế về vụ việc thai nhi chết lưu là thiếu cơ sở, chưa phù hợp với thực tế xảy ra. Đại diện Sở Y tế đã lên tiếng phản hồi phát ngôn này.

Bắt 4 người nước ngoài liên quan đến vụ án mạng ở Nha Trang Center

P.Linh |

Một thanh niên người Trung Quốc đi hát karaoke tại tòa nhà Nha Trang Center (đường Trần Phú, Nha Trang) bị nhóm đối tượng cùng quê chém tử vong. Sau 2 ngày, công an Khánh Hòa phát hiện bắt giữ các đối tượng khi đang trốn cách nơi gây án gần 70 km.

Đường trượt Zipline sở hữu 3 kỷ lục VN mở tại Vinpearl Nha Trang

T.Huyền |

Ngày 25.6, tại Vinpearl Nha Trang, đường trượt Zipline sở hữu 3 kỷ lục Việt Nam gồm đường trượt liền mạch dài nhất, có độ dốc lớn nhất, và có cú nhảy tiếp đất cao nhất chính thức đi vào hoạt động.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Hiểm họa rình rập trên tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Mặc dù cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã đi vào hoạt động từ lâu và tạo ra nguồn thu "khủng" cho chủ đầu tư, thế nhưng trách nhiệm hoàn thiện tuyến đường gom 2 bên để phục vụ dân sinh lại dường như đang bị bỏ quên. Thời gian qua đi, tuyến đường gom dài hàng chục km đang dần xuống cấp, trở nên mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Chấm thi THPT quốc gia 2019: Đã có điểm 9,25 môn Ngữ văn

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nam Định, sau khi hoàn thành chấm thi môn Ngữ văn, năm nay tỉnh đã có 22 bài thi đạt điểm từ 9 trở lên.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Phản hồi phát ngôn "gây sốc" của lãnh đạo bệnh viện

TRẦN TUẤN |

Lãnh đạo Bệnh viện Đức Thọ mới đây cho rằng báo cáo của Sở Y tế gửi Bộ Y tế về vụ việc thai nhi chết lưu là thiếu cơ sở, chưa phù hợp với thực tế xảy ra. Đại diện Sở Y tế đã lên tiếng phản hồi phát ngôn này.

Bắt 4 người nước ngoài liên quan đến vụ án mạng ở Nha Trang Center

P.Linh |

Một thanh niên người Trung Quốc đi hát karaoke tại tòa nhà Nha Trang Center (đường Trần Phú, Nha Trang) bị nhóm đối tượng cùng quê chém tử vong. Sau 2 ngày, công an Khánh Hòa phát hiện bắt giữ các đối tượng khi đang trốn cách nơi gây án gần 70 km.

Đường trượt Zipline sở hữu 3 kỷ lục VN mở tại Vinpearl Nha Trang

T.Huyền |

Ngày 25.6, tại Vinpearl Nha Trang, đường trượt Zipline sở hữu 3 kỷ lục Việt Nam gồm đường trượt liền mạch dài nhất, có độ dốc lớn nhất, và có cú nhảy tiếp đất cao nhất chính thức đi vào hoạt động.