Những xã, phường nào của Hải Phòng bị sáp nhập trong đợt này?

Mai Chi |

Một loạt các xã, phường tại Hải Phòng sẽ được sáp nhập lại để đủ tiêu chuẩn về diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số.

Sáng ngày 17.7, Kỳ họp  thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV đã được khai mạc. Tại đây, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng đã trình lên Hội đồng nhân dân thành phố Đề án sắp xếp các đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 – 2021.

Theo Đề án, hiện nay, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng không đạt đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016. Đặc biệt, có 9 xã, phường (7 phường, 2 xã) của 4 quận, huyện không đạt 50% cả hai tiêu chỉ nói trên, nên phải sáp nhập lại theo chỉ đạo.

Theo đó, Quận Hồng Bàng có 4 phường bị sáp nhập gồm: Phường Quang Trung và Hoàng Văn Thụ, sáp nhập lại với tên mới là phường Hoàng Văn Thụ; Phường Phan Bội Châu và phường Phạm Hồng Thái sáp nhập lại thành phường Phan Bội Châu.

Hai phường Lương Khánh Thiện và phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) sáp nhập thành phường Cầu Đất.

Phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải (quận Đồ Sơn) sẽ sáp nhập thành phường Hải Sơn

Huyện Tiên Lãng sẽ sáp nhập hai xã Tiên Hưng và xã Vinh Quang thành xã Vinh Quang; sáp nhập hai xã Tiên Tiến với xã Quyết Tiến thành xã Quyết Tiến.

Việc sáp nhập và đặt tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập đã được lấy ý kiến nhân dân sở tại.

Cũng theo đề án, sau khi sáp nhập các xã, phường nói trên, Hải Phòng sẽ còn 141 xã, 10 thị trấn và 66 phường. Số cán bộ, công chức giảm sau khi sáp nhập các xã, phường là 124 người, đáp ứng mục tiêu tinh giảm bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, việc giải quyết số cán bộ công chức cũng thời gian. Trước mắt, các quận, huyện sẽ điều động những công chức này đến vị trí còn thiếu biên chế, hoặc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân. Số còn lại sẽ phải giải quyết chế độ thôi việc, dôi dư theo quy định.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải quan Hải Phòng có quyền Cục trưởng mới

Long Nguyễn - Đình Trường |

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng được giao nhiệm vụ làm quyền Cục trưởng Cục này vào sáng nay, 17.7, thay ông Nguyễn Tiến Lộc nhận nhiệm vụ mới tại Cục Kiểm tra sau thông quan.

Hải Phòng: Né trạm thu phí QL10, ôtô đang gây nhiều hệ lụy

BIÊN PHÒNG |

Từ khi trạm thu phí Quốc lộ 10 đi vào hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ôtô từ 4 đến 16 chỗ đi vào đường liên thôn thuộc xã Đại Thắng và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) để né trạm thu phí, gây ra nhiều hệ lụy đối với người dân địa phương.

Hải Phòng: 6/8 trường hợp vụ ghép nhầm phách không đủ điểm vào lớp 10

Hoàng Hoan |

Chiều ngày 15.7, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi vào 10 năm học 2019 – 2020 của Hải Phòng - cho biết: "Chiều cùng ngày, tập thể lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chủ trì, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 8 trường hợp bị trượt kì thi vào 10 do lỗi ghép nhầm phách”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hải quan Hải Phòng có quyền Cục trưởng mới

Long Nguyễn - Đình Trường |

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng được giao nhiệm vụ làm quyền Cục trưởng Cục này vào sáng nay, 17.7, thay ông Nguyễn Tiến Lộc nhận nhiệm vụ mới tại Cục Kiểm tra sau thông quan.

Hải Phòng: Né trạm thu phí QL10, ôtô đang gây nhiều hệ lụy

BIÊN PHÒNG |

Từ khi trạm thu phí Quốc lộ 10 đi vào hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ôtô từ 4 đến 16 chỗ đi vào đường liên thôn thuộc xã Đại Thắng và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) để né trạm thu phí, gây ra nhiều hệ lụy đối với người dân địa phương.

Hải Phòng: 6/8 trường hợp vụ ghép nhầm phách không đủ điểm vào lớp 10

Hoàng Hoan |

Chiều ngày 15.7, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi vào 10 năm học 2019 – 2020 của Hải Phòng - cho biết: "Chiều cùng ngày, tập thể lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chủ trì, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 8 trường hợp bị trượt kì thi vào 10 do lỗi ghép nhầm phách”.