Những xã phường cấp căn cước công dân đạt 100%

Quang Việt |

Triển khai quyết liệt Đề án 06, trong một năm thực hiện, "cuộc sống số" ngày càng gần gũi với người dân, trong đó căn cước công dân gắn chip là cầu nối với thanh toán trực tuyến, khám chữa bệnh...

Ngày 23.3, thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, qua một năm thực hiện Đề án 06 trong lực lượng công an nhân dân, Công an tỉnh Hà Nam đạt được kết quả nổi bật như sau:

Với vai trò Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06.

Cùng với TP Hà Nội, tỉnh Hà Nam là 2 địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Trong đó, nhóm 1: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Nhóm 2: Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 4.970 hồ sơ, trong đó, 3.749 hồ sơ nhóm 1; 1.221 hồ sơ nhóm 2.

Tổ chức Hội nghị giới thiệu tính năng, tác dụng máy quét QR, máy đọc chip trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNeID; đặt 2 máy quét QR tại khu du lịch Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam). Kết quả bước đầu có gần 4.000 lượt du khách check in qua máy (là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc triển khai thực hiện nội dung này).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã có 117/118 cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận công dân sử dụng căn cước công dân dắn chip để khám, chữa bệnh thay thế bảo hiểm y tế (đạt 99,1%); đến nay đã có 186.509 lượt người sử dụng căn cước công dân gắn chip đăng ký khám, chữa bệnh, trong đó 132.031 lượt người tra cứu thành công (đạt 70,7%).

Công an tỉnh Hà Nam là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc tham mưu xây dựng website https://dean06.hanam.gov.vn, bao gồm các chuyên mục: VNeID, Dịch vụ công trực tuyến, văn bản, tài liệu hướng dẫn và các chuyên mục khác như tìm hiểu chuyển đổi số, media, thiết bị đọc căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Ngoài ra trang thông tin còn là diễn đàn hỏi đáp, kết nối doanh nghiệp, người dân với cơ quan nhà nước, trả lời giải đáp mọi thắc mắc của công dân liên quan tới Đề án 06 của chính phủ. Website có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đọc giọng nói cho người khiếm thị và kết nối với hệ thống trang mạng xã hội Facebook, Zalo Đề án 06 tỉnh Hà Nam để cung cấp tổng hợp các thông tin qua nhiều kênh khác nhau, tuyên truyền rộng rãi đến với người dân và doanh nghiệp.

Công an xã Hoàng Tây cấp căn cước công dân gắn chip cho cụ bà Đoàn Thị Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam
Công an xã Hoàng Tây cấp căn cước công dân gắn chip cho cụ bà Đoàn Thị Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Đến nay, tại tỉnh đã cấp thẻ căn cước công dân gắn chip đạt 96,36% (732.001/759.683); thu nhận hồ sơ cấp thẻ này cho 100% công dân độ tuổi học sinh đủ điều kiện phục vụ các kỳ thi THPT quốc gia và thi vào lớp 10. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 23%, đứng thứ hai toàn quốc (175.564/763.539 tài khoản).

Đặc biệt, tại tỉnh có 3 đơn vị công an xã hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện.

Đó là Công an xã Hoàng Tây (huyện Kim Bảng) với 5.345 trường hợp (đạt 100%); cấp tài khoản định danh điện tử đạt 85,6% (trong đó kích hoạt tài khoản định danh đạt hơn 78%).

Công an xã Liêm Phong (huyện Thanh Liêm) cũng đạt 100% cấp căn cước công dân gắn chip (4.376 trường hợp); công tác cấp tài khoản định danh điện tử đạt 72,9%, kích hoạt tiện ích này đạt 55,83%.

Tại địa bàn phường Liêm Chính (TP. Phủ Lý), 100% công dân được cấp căn cước gắn chip...

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai 15 mô hình điểm về Đề án 06 tại địa phương; lựa chọn một số lĩnh vực như: Kinh doanh xăng dầu, nhà hàng ăn uống… để thanh toán không dùng tiền mặt;

Riêng lực lượng Công an tỉnh đi đầu thực hiện 100% thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Những điểm nổi bật về căn cước công dân gắn chíp từ năm 2023

Minh Hương |

Dùng căn cước công dân thay sổ hộ khẩu khi thực hiện hàng loạt thủ tục hành chính; trường hợp bắt buộc đổi thẻ căn cước công dân... là những điểm nổi bật liên quan đến căn cước công dân gắn chíp năm 2023.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất cấp thẻ này cho trẻ dưới 6 tuổi và cha, mẹ hoặc người giám hộ đứng ra thực hiện các thủ tục.

Hội thảo: Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt

Trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng ngày 25.3, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt”.

Rác thải chất thành "núi", nằm ngổn ngang trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Phương Trang |

Hình ảnh rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn và đang là vấn nạn khó giải quyết từ trước đến nay trên nhiều lề đường, vỉa hè tại Hà Nội.

Cơ quan chức năng kiểm tra bến Phà Rừng sau phản ánh của Báo Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động qua bài viết "Bất an cho công nhân khi qua bến Phà Rừng, Hải Phòng", cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin, tiến hành kiểm tra và yêu cầu bến phà cam kết thực hiện theo quy định.

Vỉa hè được sơn kẻ lại, đường cho người đi bộ được mở rộng hay không?

Hà Chi |

Trên 1 số tuyến phố như Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân, Hà Nội), dù có vạch kẻ phân chia vỉa hè nhưng phần diện tích dành cho người đi bộ rất nhỏ, thậm chí bị chắn ngang bởi các vật cản như gốc cây, bốt điện. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, đến nay, vỉa hè của 2 tuyến phố trên đã được kẻ lại vạch sơn phân chia, mở rộng lối đi cho người đi bộ.

Bất động sản ở Quảng Ngãi: Chủ nhà gặp khó, đội khách lấn sân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) ở Quảng Ngãi đang lâm vào cảnh thoi thóp, nhiều doanh nghiệp BĐS phá sản, thì các chủ đầu tư dự án BĐS lớn ở các tỉnh phía Bắc bắt đầu chiếm lĩnh “sân chơi” nhà đất ở tỉnh lẻ này.

Những điểm nổi bật về căn cước công dân gắn chíp từ năm 2023

Minh Hương |

Dùng căn cước công dân thay sổ hộ khẩu khi thực hiện hàng loạt thủ tục hành chính; trường hợp bắt buộc đổi thẻ căn cước công dân... là những điểm nổi bật liên quan đến căn cước công dân gắn chíp năm 2023.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất cấp thẻ này cho trẻ dưới 6 tuổi và cha, mẹ hoặc người giám hộ đứng ra thực hiện các thủ tục.