Những tuyến đường ở Hà Nội đang tiếp tục được đào xới, lát đá vỉa hè

Phạm Đông - Thu Hiền |

Vỉa hè đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu... trở thành công trường ngổn ngang đất đá. Những tuyến đường này đồng loạt tổ chức lát lại đá vỉa hè để chỉnh trang đô thị.

Theo ghi nhận của Lao Động, trên các đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu (Hà Nội)... nhiều công nhân đang cùng lúc tiến hành việc tháo bỏ lớp đá cũ trên vỉa hè bằng các loại máy xúc. Đồng thời, phía đằng sau, các công nhân khác tiến hành đổ cát, đầm nền và xi măng để lát gạch bê tông giả đá lên vỉa hè.

Tuy nhiên, việc thi công lát hè còn nhiều bất cập. Trong đó, có việc thi công dàn trải, kéo dài ở một số tuyến đường gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường, thậm chí nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vỉa hè trên tuyến đường Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu được thay mới bằng gạch bê tông giá đá.
Vỉa hè trên tuyến đường Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu được thay mới bằng gạch bê tông giá đá.
Vỉa hè trên tuyến đường Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu được thay mới bằng gạch bê tông giả đá. Ảnh: Thu Hiền

Ngoài ra, chất lượng đá lát hè được sử dụng, cũng như các tiêu chí về kỹ thuật thi công, độ bền đá được dư luận rất quan tâm. Nhất là sau việc nhiều tuyến phố vừa lát đá xong đã vỡ hỏng cách đây vài năm, tiêu tốn hàng chục tỉ đồng.

Sở Xây dựng cho biết, thành phố không quy định cụ thể, chi tiết loại đá lát vỉa hè, mà chỉ đưa ra quy chuẩn chung về kỹ thuật. Sở cũng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ thiết kế, vật liệu tại các dự án lát đá vỉa hè trên địa bàn sau khi có hiện tượng đá vỡ hàng loạt.

Việc cam kết độ bền đá lát hè 50-70 năm là không hợp lý do vẫn có tình trạng sử dụng vỉa hè sai công năng khiến chất lượng không đảm bảo, tuổi thọ đá giảm sút. Trong đó, có việc ôtô leo lên hè, tổ chức trông xe trên vỉa hè.

 
Nhóm công nhân đang tích cực làm việc trong buổi chiều ngày 9.3 trên đường Cầu Giấy3
Nhóm công nhân lát vỉa hè trên đường Cầu Giấy. Ảnh: Thu Hiền
Đất đá ngổn ngang tại nhiều trục đường lát lại vỉa hè.
Đất đá ngổn ngang tại nhiều vị trí lát lại vỉa hè. Ảnh: Thu Hiền

Anh Lê Ngọc Tiến (41 tuổi) - công nhân thi công vỉa hè đường Cầu Giấy - cho hay, anh bắt đầu thi công từ đầu tháng 3, người dân ở đây cũng rất mong ngóng có vỉa hè mới để đi lại. Do đó, các công nhân nhân đang cố gắng hết sức làm việc, đảm bảo tiến độ để người dân có vỉa hè sử dụng, lấy chỗ đi lại.

"Người dân nhiệt tình, thỉnh thoảng còn mua nước, cho dùng điện chỉ mong lát nhanh vỉa hè để đi lại thôi" - anh Tiến chia sẻ.

Anh Lê Ngọc Tiến đang thi công một nắp cống trên vỉa hè đường Cầu Giấy.
Anh Lê Ngọc Tiến đang thi công một nắp cống trên vỉa hè đường Cầu Giấy.  Ảnh: Thu Hiền

Ông Nguyễn Đức Hiệp (67 tuổi), sống trên đường Hồ Tùng Mậu cho hay, rất mong công nhân có thể lát nhanh vỉa hè để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, tình trạng gạch vừa lát đã vỡ đồng loạt ở nhiều tuyến đường khiến ông Hiệp bày tỏ nghi vấn với chất lượng đá được thành phố sử dụng.

"Vật liệu xây dựng, trang thiết bị thi công xếp đầy vỉa hè khiến người dân không còn chỗ đi lại. Tôi cũng đang lo lắng không biết loại gạch bê tông giả đá này sau khi được lát lên vỉa hè, liệu có tốt và bền hơn loại đá cũ hay không. Đồng thời, người dân cũng khó có thể biết việc thi công có theo đúng quy chuẩn không nữa" - ông Hiệp băn khoăn.

Ông Nguyễn Đức Hiệp chỉ tay nói về chất lượng đá lát vỉa hè tại đường Hồ Tùng Mậu.
Ông Nguyễn Đức Hiệp nói về chất lượng đá lát vỉa hè tại đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Thu Hiền
Hình ảnh viên gạch giả đá vỡ khi va chạm với xe máy do ông Tiến chỉ.
Hình ảnh viên gạch giả đá vỡ khi va chạm với xe máy do ông Hiệp chỉ. Ảnh: Thu Hiền
Hàng chồng gạch giả đá được xếp dài trên các trục đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu.
Hàng chồng gạch giả đá được xếp dài trên các trục đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Thu Hiền

Ông Mạc Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết, đơn vị đã rà soát các tài liệu liên quan đến lát đá vỉa hè, tham khảo ý kiến chuyên gia, nghiên cứu phương án, đề xuất UBND TP Hà Nội.

Sở Xây dựng đã có văn bản gửi các quận, huyện, thị xã và đơn vị thực hiện lát đá vỉa hè để tổng hợp và đánh giá tình trạng, nguyên nhân hư hỏng, hiệu quả công tác đầu tư, đề nghị ngày 16.3, các đơn vị phải gửi văn bản báo cáo về Sở Xây dựng.

“Sau khi nhận được văn bản của các quận, huyện, thị xã và ý kiến đóng góp của chuyên gia, Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND thành phố. Ngoài đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực, sở sẽ đề xuất về công tác thanh tra, kiểm tra các dự án...” - ông Mạc Đình Minh thông tin.

Phạm Đông - Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Lát đá vỉa hè ở Hà Nội: Yêu cầu các quận huyện rà soát, báo cáo trước 16.3

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trước ngày 16.3, các quận, huyện sẽ phải gửi báo cáo về sở về công tác lát đá vỉa hè. Sau đó, Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND thành phố, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực và chỉ đạo gửi thanh tra của các dự án.

Hà Nội sau 1 tuần giành lại vỉa hè: Chỗ nghiêm túc, nơi lỏng lẻo

Minh Ánh - Hà Chi |

Hà Nội - Vỉa hè các tuyến phố Hai Bà Trưng, Giảng Võ,... đã cho thấy dần sự thay đổi sau 1 tuần Hà Nội ra quân lập lại trật tự. Tuy nhiên, bên cạnh những tuyến phố gọn gàng, vẫn còn những tuyến phố vỉa hè bị người dân chiếm dụng.

Sau 10 ngày Hà Nội ra quân giành vỉa hè: Chỗ khang trang, nơi nhếch nhác

PHẠM ĐÔNG |

Sau hơn 1 tuần triển khai ra quân giành lại vỉa hè cho người dân, nhiều tuyến phố đã được trả lại không gian đi bộ vốn có. Tuy nhiên thực tế đến nay, nhiều tuyến phố vẫn được người dân tận dụng từng mét vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyển Việt Nam, U23 và những điều mới mẻ dưới thời ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ, huấn luyện viên Philippe Troussier đã mang đến những làn gió mới cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

Lát đá vỉa hè ở Hà Nội: Yêu cầu các quận huyện rà soát, báo cáo trước 16.3

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trước ngày 16.3, các quận, huyện sẽ phải gửi báo cáo về sở về công tác lát đá vỉa hè. Sau đó, Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND thành phố, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực và chỉ đạo gửi thanh tra của các dự án.

Hà Nội sau 1 tuần giành lại vỉa hè: Chỗ nghiêm túc, nơi lỏng lẻo

Minh Ánh - Hà Chi |

Hà Nội - Vỉa hè các tuyến phố Hai Bà Trưng, Giảng Võ,... đã cho thấy dần sự thay đổi sau 1 tuần Hà Nội ra quân lập lại trật tự. Tuy nhiên, bên cạnh những tuyến phố gọn gàng, vẫn còn những tuyến phố vỉa hè bị người dân chiếm dụng.

Sau 10 ngày Hà Nội ra quân giành vỉa hè: Chỗ khang trang, nơi nhếch nhác

PHẠM ĐÔNG |

Sau hơn 1 tuần triển khai ra quân giành lại vỉa hè cho người dân, nhiều tuyến phố đã được trả lại không gian đi bộ vốn có. Tuy nhiên thực tế đến nay, nhiều tuyến phố vẫn được người dân tận dụng từng mét vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.