Những trường hợp nào vào Hải Dương phải có xét nghiệm SARS-CoV-2?

Mai Dung |

Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đặt toàn bộ hệ thống chính trị ở trạng thái cao nhất trong phòng, chống dịch; siết chặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ những người ở vùng dịch đến Hải Dương học tập, công tác, làm việc; người của tỉnh trở về từ các vùng dịch.

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và UBND cấp huyện thành lập thêm các chốt liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, nhất là ở những nơi tiếp giáp với các tỉnh đang có dịch và trên các tuyến đường quốc lộ. Những người tỉnh ngoài ở vùng có dịch đến Hải Dương phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày gần nhất kể từ ngày trả kết quả, hoặc có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Đối với người đến từ vùng dịch hiện đang thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và tự trả chi phí. Đối với những người từ tỉnh ngoài đủ điều kiện an toàn với dịch bệnh được đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh làm việc, nhưng phải tiếp tục khai báo y tế, đo thân nhiệt tại khi đến làm việc; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức ăn uống, tiếp khách. Đối với người làm việc thường xuyên trong các doanh nghiệp nhưng thường trú ở tỉnh ngoài, yêu cầu ở lại doanh nghiệp hoặc tạm trú trên địa bàn Hải Dương để hạn chế tối đa đi lại, giảm nguy cơ lây nhiễm.

Các địa phương tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng và Tổ an toàn COVID-19 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch tại những nơi có nguy cơ cao, như: các phân xưởng, nhà máy, nhà hàng, quán ăn, siêu thị, chợ… kiên quyết dừng hoạt động những trường hợp không đảm bảo yêu cầu về phòng dịch.

Đối với kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao cho UBND tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực đóng góp mua vaccine phòng COVID-19 nhằm đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết quý 1 năm 2022 có 2,6 triệu liều vắc xin để tiêm cho người dân, sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh phân bổ vaccine cho từng địa phương cấp huyện đảm bảo phù hợp với quy mô dân, yêu cầu phòng, chống dịch và các nhóm đối tượng ưu tiên.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Từ 16.7, nhà hàng TP.Hải Dương chỉ đón khách ngoại tỉnh có xét nghiệm PCR

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa có quyết định số 4382/QĐ-UBND ngày 14.7.2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trẻ mầm non ở TP.Hải Dương được đến trường từ 15.7

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa có thông báo số 292/TB-UBND ngày 13.7.2021 về việc đồng ý cho các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong hè năm 2021.

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm cắp xe máy của công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Từ 16.7, nhà hàng TP.Hải Dương chỉ đón khách ngoại tỉnh có xét nghiệm PCR

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa có quyết định số 4382/QĐ-UBND ngày 14.7.2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trẻ mầm non ở TP.Hải Dương được đến trường từ 15.7

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa có thông báo số 292/TB-UBND ngày 13.7.2021 về việc đồng ý cho các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong hè năm 2021.

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm cắp xe máy của công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh.