Những trường hợp nào phải cách ly y tế khi về quê ăn Tết?

Tường Vân |

Theo quy định, người dân về quê ăn Tết chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 cần cách ly y tế trong một số trường hợp.

Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định rất rõ về việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau. Cụ thể như sau:

- Nếu đến từ vùng xanh (cấp độ dịch 1): Được đi lại không hạn chế.

- Nếu đến từ vùng vàng (cấp độ dịch 2): Được đi lại không hạn chế.

- Nếu đến từ vùng cam (cấp độ dịch 3): Được đi lại không hạn chế, nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Nếu đến từ vùng đỏ (cấp độ dịch 4): Phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung và được người đi cách ly đồng ý thì thực hiện cách ly tập trung.

Còn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 9472/BYT-MT, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe được thực hiện như sau:

- Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương: tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

- Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19: thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.

- Những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.

- Những người đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Như vậy, theo hướng dẫn nêu trên, không phải mọi trường hợp về quê ăn Tết đều bị cách ly mà chỉ người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 mới phải cách ly y tế.

Trong đó, chưa tiêm đủ liều thì cách ly tại nhà 7 ngày, chưa tiêm vaccine thì cách ly 14 ngày. Riêng người đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng thì chỉ cần theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Tuy nhiên, tùy theo tỉnh thành có mức độ dịch khác nhau thì có quy định khác nhau. Chẳng hạn, có tỉnh thành yêu cầu những người đi/về giữa các địa phương có dịch ở cấp độ 3, 4 phải xét nghiệm, cách ly để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Có tỉnh thành, địa phương khuyến khích, khuyến cáo người dân khi về quê ăn Tết tự làm xét nghiệm (sàng lọc nhanh hoặc RT-PCR) để phòng dịch.

Hay một số tỉnh thành lại lại siết chặt quản lý với người chưa tiêm vaccine để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Do đó, người dân cần theo dõi, cập nhật yêu cầu, quy định đối với người dân về quê ăn Tết của địa phương mình sinh sống.

Chi tiết quy định về quê ăn Tết của 63 tỉnh thành theo dõi TẠI ĐÂY.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

2 lưu ý quan trọng người dân về quê ăn Tết cần thực hiện

Tường Vân |

Về quê ăn Tết có phải xét nghiệm, cách ly hay không… đang là vấn đề được người dân cả nước quan tâm trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành.

Điều kiện về quê ăn tết của 63 tỉnh thành

Tường Vân |

Nhiều tỉnh thành nới lỏng quy định về quê ăn Tết, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm chỉnh 5K.

Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không?

Tường Vân |

Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không là câu hỏi được nhiều người quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

2 lưu ý quan trọng người dân về quê ăn Tết cần thực hiện

Tường Vân |

Về quê ăn Tết có phải xét nghiệm, cách ly hay không… đang là vấn đề được người dân cả nước quan tâm trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành.

Điều kiện về quê ăn tết của 63 tỉnh thành

Tường Vân |

Nhiều tỉnh thành nới lỏng quy định về quê ăn Tết, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm chỉnh 5K.

Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không?

Tường Vân |

Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không là câu hỏi được nhiều người quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.