Những trường hợp nào ở Hải Phòng phải làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19?

Mai Dung |

TP.Hải Phòng sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu, những bệnh nhân có ho, sốt đang nằm tại viện, tất cả các nhân viên y tế tiếp xúc, khám, điều trị cho bệnh nhân đi từ Hải Dương, Quảng Ninh.

Sở Y tế TP.Hải Phòng vừa đề nghị các bệnh viện trên địa bàn thành phố lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm của tất cả các bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu, những bệnh nhân có ho, sốt đang nằm tại viện, tất cả các nhân viên y tế tiếp xúc, khám, điều trị cho bệnh nhân đi từ Hải Dương, Quảng Ninh, chuyển mẫu về bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng để làm xét nghiệm sàng lọc từ sáng 31.1.2021.

Sở Y tế giao Trung tâm y tế dự phòng thành phố phối hợp thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc.

Cùng ngày, UBND TP.Hải Phòng cho phép một số khoa của Bệnh viện Trẻ em hoạt động trở lại. Cụ thể, sau khi có kết quả xét nghiệm 100% bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Trẻ em đều có kết quả âm tính, thành phố giao Sở Y tế có văn bản chỉ đạo Bệnh viện Trẻ em tiến hành khử khuẩn khu vực khám bệnh, khu vực xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khoa Hồi sức cấp cứu nhi, khoa Sơ sinh, cho phép các khu vực này hoạt động trở lại.

Bệnh viện phân công nhân lực phù hợp, chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng vượt quá khả năng chuyên môn các tuyến chuyển đến và tiếp nhận những trường hợp tai nạn cấp cứu do các xe cấp cứu chuyển đến.

Bệnh viện bố trí sắp xếp lại bệnh nhân trong bệnh viện cho phù hợp để triển khai tiếp nhận bệnh nhân nặng vào điều trị, các khu vực biệt lập giữa bệnh nhân mới và bệnh nhân cũ đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Tổ chức việc cấp phát thuốc cho những đối tượng bị bệnh mãn tính đến lĩnh thuốc.

Sở Y tế có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị sớm thẩm định cấp phép đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định cho Bệnh viện Đa khoa quốc tế và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để triển khai xét nghiệm.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

100% trường hợp cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Chiều 30.1, thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng, 100% trường hợp hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Trẻ em đều cho kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Phải dập dịch COVID-19 quyết liệt như Hải Phòng

Lê Thanh Phong |

Thành phố Hải Phòng đưa ra một loạt biện pháp dập dịch COVID-19 với quan điểm dứt khoát "sức khỏe nhân dân là trên hết". Một trong những biện pháp đó là mua và tiêm vaccine cho toàn bộ dân của thành phố.

Hải Phòng đề xuất mua vaccine COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố

Mai Dung |

Hải Phòng dự kiến mua vaccine cho 2,051 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, bằng nguồn ngân sách của thành phố và Trung ương.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

100% trường hợp cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Chiều 30.1, thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng, 100% trường hợp hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Trẻ em đều cho kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Phải dập dịch COVID-19 quyết liệt như Hải Phòng

Lê Thanh Phong |

Thành phố Hải Phòng đưa ra một loạt biện pháp dập dịch COVID-19 với quan điểm dứt khoát "sức khỏe nhân dân là trên hết". Một trong những biện pháp đó là mua và tiêm vaccine cho toàn bộ dân của thành phố.

Hải Phòng đề xuất mua vaccine COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố

Mai Dung |

Hải Phòng dự kiến mua vaccine cho 2,051 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, bằng nguồn ngân sách của thành phố và Trung ương.