Những trường hợp livestream trên mạng xã hội có thể bị cắt Internet

KHÁNH AN |

Cắt Internet được đánh giá là biện pháp để xử lý nhanh những đối tượng sử dụng tính năng livestream để tuyên truyền nội dung vi phạm pháp luật.

Biện pháp khẩn cấp

Vừa qua, thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đề xuất cắt Internet đối với những người đưa thông tin vi phạm trên không gian mạng. Thông tin này nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trong bối cảnh không gian mạng xuất hiện hàng loạt luồng thông tin không được kiểm chứng, nhiều người đặt câu hỏi về việc đề xuất trên sẽ áp dụng với những trường hợp nào, các quy định cụ thể ra sao?

Liên quan đến nội dung này, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho hay, thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức lợi dụng tính năng livestream trên mạng xã hội để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác.

Do đó, để tăng cường hiệu quả xử lý đối với các cá nhân, tổ chức này, cơ quan soạn thảo dự thảo nghị định thay thế Nghị định 72 đã đề xuất bổ sung thêm một số biện pháp để xử lý nhanh đối với những đối tượng sử dụng tính năng livestream.

“Một số trường hợp thông báo nội dung livestream từ trước, còn một số trường hợp thì lại livestream một cách bất ngờ. Khi những nội dung này được cung cấp lên, rất khó để kiểm soát nội dung vi phạm ở mức nào.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo đã đề xuất biện pháp để xử lý khẩn cấp là ngừng cung cấp dịch vụ Internet đối với các thuê bao vi phạm pháp luật. Đây được đánh giá là biện pháp mạnh, khẩn cấp và cần thiết để hạn chế việc cung cấp những nội dung vi phạm" - bà Huyền cho biết.

Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng khẳng định, đây chỉ là biện pháp xử lý bổ sung, không phải biện pháp xử lý triệt để. Bởi trong nhiều trường hợp, người dùng có dùng các tài khoản khác nhau, hoặc sử dụng wifi, sử dụng các thuê bao khác nhau.

Bà Huyền cho biết, hiện nay, cơ quan soạn thảo đang lấy ý kiến của các tổ chức doanh nghiệp có liên quan. Trên cơ sở thống nhất các quy định, Bộ TTTT sẽ phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet để xây dựng quy trình triển khai.

Bà
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Ảnh: Khánh An

Cùng với việc cắt Internet đối với những người đưa thông tin vi phạm, Bộ TTTT cũng đề xuất xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại.

Theo bà Huyền, đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng. Vậy nên, cần phải quản lý chặt các tài khoản mạng xã hội.

Thêm vào đó, mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn, có sức lan toả nhanh, việc xác thực giúp cho mỗi người có trách nhiệm, ý thức hơn trong việc cung cấp công tin. Việc đưa ra quy định này cũng hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Cuối cùng, hiện nay người dùng mạng xã hội có xu hướng chuyển từ dùng trên máy tính sang sử dụng trên mobile. Vì vậy việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động sẽ tiện dụng hơn cho người dùng.

"Bắt tay" với nền tảng xuyên biên giới

Anh Trần Hữu Nhân - Kỹ sư về khoa học dữ liệu và học máy đánh giá đây là một đề xuất mang lại nhiều giá trị cho xã hội trong thời điểm “nhiễu loạn thông tin” như hiện nay.

Theo anh Nhân, hiện nay, các thông tin tràn lan trên các trang web, mạng xã hội khiến người dùng như “lạc vào ma trận”. Việc tăng cường kiểm soát, đặc biệt là động thái cứng rắn như tạm ngừng cung cấp dịch vụ Internet sẽ giúp giảm thiểu phần nào những nội dung xấu, độc trên không gian mạng.

Ngoài giải pháp là ngừng cung cấp dịch vụ Internet, theo anh Nhân, các cơ quan quản lý có thể “bắt tay” với các mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ, tìm ra biện pháp để lọc nội dung.

“Nếu họ muốn cung cấp dịch vụ đó ở Việt Nam thì cần cung cấp cho cơ quan nhà nước những biện pháp để lọc nội dung” – nam kỹ sư nói.

Theo dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, lưu trữ web, trung tâm dữ liệu sẽ có trách nhiệm từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet theo yêu cầu từ Bộ đối với những cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ kể trên, để đăng tải thông tin vi phạm trên mạng.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng phải ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung, dịch vụ, ứng dụng chậm nhất không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Bộ.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, SpaceX sẽ phóng vệ tinh internet lớn nhất thế giới lên quỹ đạo

Hải Nguyễn |

Tên lửa đẩy Falcon Heavy của SpaceX sẽ phóng vệ tinh Jupiter 3 nặng 9,2 tấn lên quỹ đạo vào ngày hôm nay (26.7). Jupiter 3 là vệ tinh liên lạc tư nhân lớn nhất thế giới có nhiệm vụ cung cấp internet băng thông rộng cho phần lớn khu vực Bắc và Nam Mỹ.

Đề xuất cắt Internet người vi phạm và những kỷ lục đáng xấu hổ trên mạng

Hoàng Văn Minh |

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất biện pháp cắt Internet, nhằm xử lý nhanh vi phạm trên môi trường mạng.

Làm thế nào để quản lý phim trên mạng internet?

Anh Tuấn |

Việc xuất hiện các trường hợp phim trên mạng internet bị gỡ bỏ vì có “đường lưỡi bò” phi pháp đặt ra vấn đề quản lý chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng.

Phát hiện thêm 6 công trình bề thế vi phạm xây dựng tại Sóc Sơn

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Đại diện UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, từ cuối năm 2022 đến nay trên địa bàn có thêm 6 trường hợp mới vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai ven hồ Đồng Đò.

Cưỡng chế khoản nợ 869 tỉ đồng từ tài khoản Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình

MINH PHONG |

Liên quan đến khoản nợ của Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm thông báo sẽ cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế.

Người dân trèo tường, chui rào xem hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam xả lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.8, hồ thuỷ điện Trị An đã chính thức xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hàng chục người dân hiếu kỳ đã trèo tường, chui rào tiếp cận gần các cửa xả để ghi hình, chụp ảnh...

Đức mua xe tăng lỗi thời cung cấp cho Ukraina

Song Minh |

Đức mua 49 xe tăng Leopard 1 đã loại biên của một nhà buôn vũ khí Bỉ để cung cấp cho Ukraina.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất làm cảng biển 5,5 tỉ USD ở Cần Giờ

MINH QUÂN |

TPHCM – Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nhưng lưu ý hạn chế tối đa các tác động tiêu cực về môi trường sinh thái, đời sống dân cư.

Hôm nay, SpaceX sẽ phóng vệ tinh internet lớn nhất thế giới lên quỹ đạo

Hải Nguyễn |

Tên lửa đẩy Falcon Heavy của SpaceX sẽ phóng vệ tinh Jupiter 3 nặng 9,2 tấn lên quỹ đạo vào ngày hôm nay (26.7). Jupiter 3 là vệ tinh liên lạc tư nhân lớn nhất thế giới có nhiệm vụ cung cấp internet băng thông rộng cho phần lớn khu vực Bắc và Nam Mỹ.

Đề xuất cắt Internet người vi phạm và những kỷ lục đáng xấu hổ trên mạng

Hoàng Văn Minh |

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất biện pháp cắt Internet, nhằm xử lý nhanh vi phạm trên môi trường mạng.

Làm thế nào để quản lý phim trên mạng internet?

Anh Tuấn |

Việc xuất hiện các trường hợp phim trên mạng internet bị gỡ bỏ vì có “đường lưỡi bò” phi pháp đặt ra vấn đề quản lý chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng.