Những trường hợp được ra vào TP.Đà Nẵng sau 8h ngày 5.9

Thanh Chung |

Ngày 3.9, UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào thành phố.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với người và phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào TP.Đà Nẵng.

Đối tượng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với các đối tượng là người trên phương tiện có giấy luồng xanh đi ngang qua (không vào) TP.Đà Nẵng: Có giấy luồng xanh quốc gia, khai báo y tế và thực hiện theo nướng dẫn của các lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ các địa phương khác đến giao, nhận hàng hóa tại TP. Đà Nẵng và trở về địa phương trong vòng 12 giờ: Có giấy luồng xanh, khai báo y tế và thực hiện phòng chống dịch theo quy định, thực hiện xét nghiệm, test nhanh tất cả người trên phương tiện tại chốt kiểm soát dịch liên ngành, cam kết lưu trú tại TP.Đà Nẵng không quá 12h và rời khỏi thành phố đủ số lượng người đã vào.

Người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ các địa phương khác đi qua rùng có dịch đến giao, nhận hàng hóa tại TP.Đà Nẵng có lưu trú tại quá 12 giờ và người trên phương tiện có giấy luồng xanh từ TP.Đà Nẵng đến giao, nhận hàng hóa, đi qua các địa phương có dịch và trở về TP.Đà Nẵng: Yêu cầu thực hiện xét nghiệm test nhanh tất cả người trên phương tiện tại chốt kiểm soát dịch liên ngành, khai báo y tế, đồng thời thực hiện cách ly theo quy định

Thời gian áp dụng quy định này kể từ 8h ngày 5.9.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; thông báo, hướng dẫn cho các doanh nghiệp vận tải về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại Công văn này.

Tiếp nhận đăng ký vận chuyển từ các doanh nghiệp vận tải của TP.Đà Nẵng theo nhu cầu của đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố. Đối với các đơn vị vận tải địa phương khác yêu cầu đăng ký với Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn cách ly theo quy định của thành phố.

Gửi các thông tin trên cho quản lý cơ sở cách ly để phối hợp quản lý. Khi người trên phương tiện có nhu cầu rời khỏi cơ sở cách ly để vận chuyển hàng hóa phải đăng ký với Sở Giao thông vận tải để được chấp thuận và thống nhất, chịu trách nhiệm thông tin cho quản lý cơ sở cách ly.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho phép nhiều trường hợp được hoạt động trở lại sau ngày 5.9

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 05. Một số hoạt động trên địa bàn thành phố được phép hoạt động trở lại.

Nhà dân bị tắc cống lúc phong toả, Đà Nẵng cử lực lượng sữa chữa cấp tốc

THUỲ TRANG |

Giữa lúc thành phố vẫn đang thực hiện lệnh phong toả, cách ly, nhiều gia đình tại Đà Nẵng gặp phải tình cảnh khốn đốn khi cống tắc, nước tràn vào nhà sau những cơn mưa. Nắm bắt được điều này, Đà Nẵng đã yêu cầu các công ty môi trường, xử lý nước thải mở đường dây nóng hỗ trợ việc sữa chữa tận nhà cho người dân.

Đà Nẵng sơ tán hàng trăm người dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19

Thanh Chung |

Hàng trăm người sống trong kiệt, hẻm có nhiều ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được sơ tán ra ngoài để giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng cho phép nhiều trường hợp được hoạt động trở lại sau ngày 5.9

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 05. Một số hoạt động trên địa bàn thành phố được phép hoạt động trở lại.

Nhà dân bị tắc cống lúc phong toả, Đà Nẵng cử lực lượng sữa chữa cấp tốc

THUỲ TRANG |

Giữa lúc thành phố vẫn đang thực hiện lệnh phong toả, cách ly, nhiều gia đình tại Đà Nẵng gặp phải tình cảnh khốn đốn khi cống tắc, nước tràn vào nhà sau những cơn mưa. Nắm bắt được điều này, Đà Nẵng đã yêu cầu các công ty môi trường, xử lý nước thải mở đường dây nóng hỗ trợ việc sữa chữa tận nhà cho người dân.

Đà Nẵng sơ tán hàng trăm người dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19

Thanh Chung |

Hàng trăm người sống trong kiệt, hẻm có nhiều ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được sơ tán ra ngoài để giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo.