Những tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy ở Bắc Ninh hoạt động như thế nào?

PHƯƠNG ANH |

Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại Bắc Ninh được triển khai với hình thức các hộ gia đình ở liền nhau được liên kết lại để kịp thời chữa cháy. Khi xảy ra đám cháy, cảnh báo sẽ được báo nhanh nhất, kịp thời nhất đến tất cả các hộ gia đình.

"5 phút giờ vàng" khi xảy ra vụ cháy

Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ cháy trên cả nước gây nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tại Bắc Ninh, để ngăn chặn thiệt hại khi có vụ cháy xảy ra, địa phương đã có một sáng kiến về mô hình tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, bước đầu mang lại những hiệu quả nhất định.

Mỗi tổ liên gia có từ 6-8 hộ dân liền kề. Nhà nào cũng có chuông báo cháy nên chỉ cần ấn ở một nhà thì những hộ dân trong tổ liên gia đều có âm thanh báo động. Bên cạnh đó, người dân còn tự trang bị thêm bình cứu hỏa, thang dây. Các phương tiện này sẽ được để ở nơi dễ thấy, dễ lấy nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Chi phí cho việc sắm sửa các trang, thiết bị vào khoảng 1,5 triệu đồng/hộ.

 
5 phút đầu tiên khi xảy ra cháy được coi là “5 phút giờ vàng” để ngăn chặn thiệt hại vụ cháy. Ảnh: Diễn tập tổ liên gia PCCC tại Bắc Ninh.

Trong tình huống giả định được diễn tập của tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, một nhà dân có hỏa hoạn, khói bốc nghi ngút. Chuông báo cháy báo động toàn bộ các nhà xung quanh, hàng xóm lập tức lao vào phá cửa, đưa nạn nhân ở tầng 1 nhanh chóng thoát ra ngoài.

Trên tầng, hàng xóm trèo sang ban công, hỗ trợ các nạn nhân khác thoát nạn sang nhà bên cạnh. Không những thế, những người dân xung quanh đồng thời gọi đường dây nóng của phường. Và chỉ vài phút sau, tổ trực ban đã lập tức có mặt để hỗ trợ chữa cháy.

Ông Vũ Văn Hinh (Tổ viên Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh) chia sẻ: “Từ khi được nghe tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, tôi cũng như người dân ở đây có thêm nhận thức về tầm quan trọng của việc đoàn kết khi chẳng may xảy ra sự cố. Từ nhận thức trở thành ý thức, đây là mô hình rất hay nên cần được nhân rộng nhiều hơn nữa”.

Ông Lê Hữu Hào - Chủ tịch UBND phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh cho biết, chính quyền địa phương luôn thực hiện kế hoạch tập huấn cho các tổ liên gia 3 tháng/lần.

"Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy tại địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng cháy, chữa cháy. 5 phút đầu tiên khi xảy ra cháy được coi là “5 phút giờ vàng” nên mô hình này rất sát với đời sống thực tế của người dân”, ông Hào nói.

Sẽ nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh

Một mô hình tổ liên gia khác tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng đã được diễn tập với tình huống đám lửa bùng lên bất ngờ. Ngay khi có cháy, tất cả hàng xóm cùng tham gia cứu người, cứu nạn và chữa cháy. Hệ thống chuông báo cháy được kết nối với toàn bộ các hộ dân thành viên, các trang thiết bị chữa cháy cũng được người dân tự mua sắm.

Thay vì ban công, vị trí thoát nạn là trên sân thượng, được thiết kế để có thể chạy thông sang các nhà xung quanh. Điểm nổi bật ở đây đó là người dân còn tự góp tiền mua máy bơm công suất lớn để phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

 
Sau hơn 1 năm triển khai, hiện ở Bắc Ninh có hơn 100 tổ liên gia PCCC. Ảnh: CA BN.

Theo Trung tá Vũ Quang Đại - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bắc Ninh, để thực hiện tốt công tác chữa cháy cần phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ ngay từ đầu, phát huy phương châm 4 tại chỗ: lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân. Luôn cố gắng để kịp thời xử lý ngay từ ban đầu khi xảy ra vụ cháy, giảm thiểu thiệt hại tối đa về người và tài sản.

Chỉ sau hơn một năm triển khai mô hình, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã thành lập được hơn 100 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục tăng cường hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Tạm đình chỉ 149 cơ sở karaoke chưa đảm bảo an toàn PCCC

Tiến Phát |

Thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra, tổng rà soát về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh: Chi thêm 9,5 tỉ đồng cho một dự án thể thao

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định điều chỉnh bổ sung kinh phí hơn 9,5 tỉ đồng cho khu dự án Trung tâm thể dục thể thao, nâng mức đầu tư lên gần 88 tỉ đồng.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xuất phát ngay sau 90s nhận tin báo cháy

Nhóm PV |

Từ khi nhận tin đến khi các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẵn sàng lên xe lên đường chữa cháy và cứu hộ cứu nạn là 90s. Các lực lượng luôn thường trực, sẵn sàng chiến đấu với thời gian quy định rất nhanh. Tuy nhiên, để trực tiếp tới được hiện trường đám cháy còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình giao thông trên đường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắc Ninh: Tạm đình chỉ 149 cơ sở karaoke chưa đảm bảo an toàn PCCC

Tiến Phát |

Thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra, tổng rà soát về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh: Chi thêm 9,5 tỉ đồng cho một dự án thể thao

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định điều chỉnh bổ sung kinh phí hơn 9,5 tỉ đồng cho khu dự án Trung tâm thể dục thể thao, nâng mức đầu tư lên gần 88 tỉ đồng.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xuất phát ngay sau 90s nhận tin báo cháy

Nhóm PV |

Từ khi nhận tin đến khi các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẵn sàng lên xe lên đường chữa cháy và cứu hộ cứu nạn là 90s. Các lực lượng luôn thường trực, sẵn sàng chiến đấu với thời gian quy định rất nhanh. Tuy nhiên, để trực tiếp tới được hiện trường đám cháy còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình giao thông trên đường.