Những smart phone đặc biệt ở bản không sóng điện thoại

Văn Đức |

Yên Bái – Do không có sóng điện thoại, hàng trăm hộ dân tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải đã nghĩ ra cách thức liên lạc độc đáo bằng bộ đàm.

Bản Kể Cả, Pú Vá của xã Chế Tạo là “nơi cùng trời” của Mù Cang Chải với 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đây cũng là ngã ba tiếp giáp giữa 3 tỉnh Yên Bái - Sơn La - Lai Châu.

Từ trung tâm xã, để được tới các thôn này phải đi xe máy gần 2 tiếng đồng hồ với khoảng 20km đường uốn lượn quanh co, sương mù dày đặc. Đường đi cũng chỉ vừa 1 chiếc xe máy, nhiều đoạn đi qua cầu, suối, leo dốc khúc khuỷu. Có đoạn chỉ rộng chừng nửa mét, cheo leo một bên vách núi cao một bên là vực sâu thăm thẳm.

Ở “nơi cùng trời” của huyện này có khoảng hơn 100 hộ dân sinh sống trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, không điện, không sóng điện thoại, cuộc sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Tâm sự với chúng tôi trong căn nhà gỗ thuộc hạng khá giả của bản, anh Giàng A Dê, ở bản Pú Vá cho biết: “Người dân từ bao đời nay ở đây không có sóng điện thoại. Điểm gần nhất có sóng phải đi xe máy lên núi gần 5km".

Những chiếc bộ đàm trở thành phương tiện liên lạc của bà con nơi đây.
Mỗi ngày Dê đều phải sạc no pin để hôm sau sử dụng.

Anh Dê chia sẻ, trước đây để liên hệ với nhau thì phải đến từng nhà. Cả bản hơn 70 hộ, nhưng mỗi nhà cách nhau xa, lại ở trên núi cao nên đi lại rất vất vả. Thời gian gần đây, khi điều kiện kinh tế khá lên một chút, mỗi nhà cũng đầu tư mua một bộ đàm để tiện liên lạc.

Vừa nói chuyện, anh Dê vừa bấm bấm bộ đàm trong tay: "Từ lúc có bộ đàm, việc liên hệ với mọi người cũng dễ dàng hơn. Có việc gì thông tin đến nhau cũng nhanh hơn, đi làm nương, đi ăn cỗ ở đâu gọi nhau".

Muốn gọi cho ai thì chỉ cần xoay về số đã lưu vào bộ đàm là có thể liên lạc được.
Muốn gọi cho ai thì chỉ cần xoay về số đã lưu vào bộ đàm là có thể liên lạc được.

Mỗi bộ đàm chỉ có 16 số nên muốn gọi nhiều hơn thì phải mua thêm bộ đàm khác. Giá một chiếc bộ đàm cũng chỉ khoảng 300 nghìn nên gần như nhà nào trong bản cũng đều có 1 chiếc.

Từ ngày biết được có bộ đàm, đi làm hay đi đâu, mọi người đều cầm theo để gọi nhau. Khoảng cách dò sóng của bộ đàm cũng xa được 5km, lại nhỏ gọn nên cũng tiện lợi hơn.

Thầy giáo Đinh Văn Dũng – Giáo viên tại điểm trường lẻ bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo đóng tại thôn Kể Cả cho hay: “Cứ mỗi tối khi cơm nước xong xuôi thì các thầy lại phi xe máy lên đỉnh núi để gọi điện về nhà cho người thân”.

Tranh thủ giờ nghỉ hay tối đến, các thầy cô giáo nơi đây lại lên núi bắt sóng điện thoại để gọi cho người thân, gia đình.
Tranh thủ giờ nghỉ hay tối đến, các thầy cô giáo nơi đây lại lên núi bắt sóng điện thoại để gọi cho người thân, gia đình.

Thầy Dũng chia sẻ: “Bản thân được điều động từ điểm trường vùng thấp lên đây được 3 năm, vợ con cũng đều ở xa nên rất nhớ gia đình. Khổ nỗi do nơi này không có sóng điện thoại, ban ngày thì bận dạy học. Đến tối khi gọi về nhà có lúc thì con cái đi ngủ cả. Con cái cũng không nhìn được bố vì giữa rừng núi trời không có điện sáng”.

“Thấm thoát cuộc sống cùng với bà con nơi đây giờ cũng thành thói quen, thấy bà con còn nghèo, còn khó nên bản thân cũng cố gắng đem con chữ cùng tâm huyết dạy các em biết đọc, biết viết. Từ đó cũng vơi đi nỗi nhớ vợ, nhớ con ở quê nhà”, thầy Dũng tâm sự thêm.

Ông Sùng A Ký – trưởng bản Kể Cả cho biết: “Cả bản hơn 50 hộ thì hầu như nhà nào cũng sắm được 1 chiếc bộ đàm để liên hệ thuận tiện. Tuy vậy, mong muốn của bà con là có điện, có sóng điện thoại để nâng cao dân trí, đời sống cho bà con nhân dân nơi đây”.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Cầm dao xông vào cửa hàng điện thoại khống chế nữ nhân viên để cướp tiền

Quang Việt |

Hà Nội - Cao Văn Thuỷ (29 tuổi) đi xe máy rồi xông vào cửa hàng điện thoại, vẫn mang mũ bảo hiểm, cầm dao kề cổ nữ nhân viên, khống chế, cướp 51 triệu đồng.

Khởi tố Giám đốc trung tâm đấu giá tỉnh Yên Bái vì làm lộ bí mật

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, bắt bị can đối với Giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái do có hành vi "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Nhọc nhằn thú "chơi" smartphone ở bản cao không điện, không sóng

An Trịnh - Bích Liên |

Nơi gần nhất có sóng điện thoại, cách bản 5km. Còn nơi có thể thực hiện được một cuộc điện thoại thông suốt, cách bản 28km. Tuy nhiên, khó khăn này không làm giảm sức hút của những chiếc smartphone đối với bà con bản cao Lùng Cúng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cầm dao xông vào cửa hàng điện thoại khống chế nữ nhân viên để cướp tiền

Quang Việt |

Hà Nội - Cao Văn Thuỷ (29 tuổi) đi xe máy rồi xông vào cửa hàng điện thoại, vẫn mang mũ bảo hiểm, cầm dao kề cổ nữ nhân viên, khống chế, cướp 51 triệu đồng.

Khởi tố Giám đốc trung tâm đấu giá tỉnh Yên Bái vì làm lộ bí mật

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, bắt bị can đối với Giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái do có hành vi "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Nhọc nhằn thú "chơi" smartphone ở bản cao không điện, không sóng

An Trịnh - Bích Liên |

Nơi gần nhất có sóng điện thoại, cách bản 5km. Còn nơi có thể thực hiện được một cuộc điện thoại thông suốt, cách bản 28km. Tuy nhiên, khó khăn này không làm giảm sức hút của những chiếc smartphone đối với bà con bản cao Lùng Cúng.